Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nga đã lên tiếng trước việc Mỹ cáo buộc một công dân Nga âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.

Mỹ một lần nữa lại viện cớ để trừng phạt Nga. Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố đưa ra hôm nay (20/10) đã khẳng định như vậy nhằm phản đối việc Mỹ cáo buộc một công dân Nga âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.

Ảnh minh họa: Reuters.

Trước đó, hôm qua 19/10, Chính phủ Mỹ cáo buộc công dân Nga Elena Khusyaynova, 44 tuổi, ở thành phố Saint Petersburg, đã tham gia một chiến dịch nhằm truyền bá những tin tức giả mạo liên quan tới cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới ở Mỹ. Cáo buộc trên được công bố trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Dân chủ có giành được quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump hay không. Giới chức Mỹ lâu nay vẫn cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Nga luôn bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?
Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

VOV.VN - Sau khi tố Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump lại bất ngờ cáo buộc Bắc Kinh can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

VOV.VN - Sau khi tố Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump lại bất ngờ cáo buộc Bắc Kinh can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ
Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 11/2018.

Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 11/2018.

Mỹ chỉ đích danh nữ công dân Nga can thiệp bầu cử
Mỹ chỉ đích danh nữ công dân Nga can thiệp bầu cử

VOV.VN - Mỹ hôm 19/10 buộc tội một nữ công dân Nga tham gia vào cuộc "chiến tranh thông tin" chống lại Mỹ. 

Mỹ chỉ đích danh nữ công dân Nga can thiệp bầu cử

Mỹ chỉ đích danh nữ công dân Nga can thiệp bầu cử

VOV.VN - Mỹ hôm 19/10 buộc tội một nữ công dân Nga tham gia vào cuộc "chiến tranh thông tin" chống lại Mỹ. 

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Bắc Kinh không can thiệp bầu cử Mỹ
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Bắc Kinh không can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Thôi Thiên Khải cho rằng, các cáo buộc gần đây mà Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhằm vào Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Bắc Kinh không can thiệp bầu cử Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Bắc Kinh không can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Thôi Thiên Khải cho rằng, các cáo buộc gần đây mà Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhằm vào Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ.