Nga thành lập Ủy ban về đảm bảo chủ quyền trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng CNTT

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về việc thành lập một Ủy ban liên bộ của Hội đồng An Ninh Nga nhằm đảm bảo chủ quyền công nghệ của đất nước trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin. Tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

 

Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, Ủy ban liên bộ của Hội đồng an ninh Liên bang Nga về các vấn đề đảm bảo chủ quyền công nghệ của Nhà nước trong việc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Liên bang Nga đã được thành lập. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký 14/4/2022.

Tài liệu đã phê duyệt thành phần của ủy ban. Cơ quan này sẽ do Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đứng đầu. Ông được giao nhiệm vụ phê duyệt thành phần nhân sự của ủy ban trong vòng một tháng.

Theo quy định, ủy ban này được thành lập để phát triển các biện pháp đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Nga, cũng như phối hợp hoạt động của các tổ chức và chính quyền liên bang và khu vực trong việc thực hiện các hoạt động đó, bao gồm cả việc trang bị cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng bằng các sản phẩm vô tuyến điện tử, thiết bị kỹ thuật, hệ thống phần mềm và phần cứng trong nước.

Các chức năng của ủy ban bao gồm đánh giá mức độ độc lập về công nghệ của các đối tượng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng khỏi công nghệ nước ngoài trong lĩnh vực tạo ra và sản xuất các sản phẩm trong nước, xây dựng các đề xuất thay thế nhập khẩu trong lĩnh vực này, dự báo, phát hiện và đánh giá các mối đe dọa bên trong và bên ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng viễn thông, phát triển và hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nội địa có liên quan, phát triển công nghiệp và tổ hợp công nghiệp-quân sự nhằm đảm bảo chủ quyền công nghệ, chuẩn bị các đề xuất lên Hội đồng An ninh về các vấn đề liên quan.

Theo tài liệu, các cuộc họp của ủy ban sẽ được tổ chức ít nhất mỗi quý một lần và nếu cần thiết các cuộc họp bất thường cũng có thể được tổ chức.

Trước đó, cuối tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã đã ký sắc lệnh "Về các biện pháp đảm bảo tính độc lập về công nghệ và an ninh của cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Liên bang Nga. Theo đó, cấm các cơ quan nhà nước sử dụng phần mềm nước ngoài tại các cơ sở hạ tầng quan trọng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong văn bản nêu rõ rằng, các biện pháp như vậy đang được thực hiện để đảm bảo tính độc lập về công nghệ và an ninh của cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng.

Cuối năm ngoái, ông Putin đã chỉ thị trang bị cơ sở hạ tầng quan trọng bằng phần mềm chủ yếu của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về khả năng nước này trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về khả năng nước này trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu ra 2 tình huống: Các nước đơn lẻ trừng phạt Nga và Liên Hợp Quốc phê chuẩn lệnh trừng phạt Nga. Ứng với mỗi tình huống, Thổ Nhĩ Kỳ có phản ứng riêng.

Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về khả năng nước này trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về khả năng nước này trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu ra 2 tình huống: Các nước đơn lẻ trừng phạt Nga và Liên Hợp Quốc phê chuẩn lệnh trừng phạt Nga. Ứng với mỗi tình huống, Thổ Nhĩ Kỳ có phản ứng riêng.

Tổng thống Putin: Phương Tây đánh bật công ty dầu khí Nga thì chỉ hại kinh tế thế giới 
Tổng thống Putin: Phương Tây đánh bật công ty dầu khí Nga thì chỉ hại kinh tế thế giới 

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng việc phương Tây cố gắng đánh bật các công ty dầu khí của Nga ra khỏi thị trường của họ sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Tổng thống Putin: Phương Tây đánh bật công ty dầu khí Nga thì chỉ hại kinh tế thế giới 

Tổng thống Putin: Phương Tây đánh bật công ty dầu khí Nga thì chỉ hại kinh tế thế giới 

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng việc phương Tây cố gắng đánh bật các công ty dầu khí của Nga ra khỏi thị trường của họ sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Ông Medvedev: Nga sẽ có nhiều kẻ thù hơn sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Ông Medvedev: Nga sẽ có nhiều kẻ thù hơn sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định, sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, danh sách các kẻ thù chính thức của Nga sẽ mở rộng hơn.

Ông Medvedev: Nga sẽ có nhiều kẻ thù hơn sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Ông Medvedev: Nga sẽ có nhiều kẻ thù hơn sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định, sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, danh sách các kẻ thù chính thức của Nga sẽ mở rộng hơn.

Nga đưa hàng trăm nghị sĩ Mỹ vào danh sách đen
Nga đưa hàng trăm nghị sĩ Mỹ vào danh sách đen

VOV.VN - Nhằm phản ứng trước việc chính quyền Tổng thống Biden áp lệnh trừng phạt lên 328 thành viên trong Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), Moscow đã thông báo trừng phạt 398 hạ nghị sĩ Mỹ.

Nga đưa hàng trăm nghị sĩ Mỹ vào danh sách đen

Nga đưa hàng trăm nghị sĩ Mỹ vào danh sách đen

VOV.VN - Nhằm phản ứng trước việc chính quyền Tổng thống Biden áp lệnh trừng phạt lên 328 thành viên trong Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), Moscow đã thông báo trừng phạt 398 hạ nghị sĩ Mỹ.