Nga: Thế giới đa cực có thể tồn tại nếu tôn trọng lợi ích quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 19/10 cho rằng thế giới đa cực có thể tồn tại ngày nay, nếu các bên tôn trọng lợi ích quốc gia của nhau.

Phát biểu trước Quốc hội Serbia, ông Medvedev cho biết, quan hệ bình đẳng, cùng có lợi sẽ giúp giải quyết các nhiệm vụ chung, ứng phó với các thách thức gây ra mối đe dọa cho tất cả những bên liên quan và giúp tìm kiếm các điều kiện để phát triển toàn diện và lâu dài của các quốc gia trên thế giới. Đó cũng là lý do mà Nga và các đối tác đã và đang xây dựng Liên minh kinh tế Á-Âu.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Ông Medvedev cũng cho rằng, ở một số thời điểm, sự hồi sinh về văn hóa và các đặc tính quốc gia của một số quốc gia đã góp phần quyết định vào quá trình dân chủ hóa các mối quan hệ song phương. Thực tế, điều này là phù hợp khi có sự xuất hiện của Luật pháp quốc tế, khi các quốc gia bắt đầu phát triển độc lập, với tư cách là các thực thể có chủ quyền và nhận thức được quyền chủ quyền của mình. Việc tăng cường vị thế của các quốc gia có chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia trong các vấn đề toàn cầu không mâu thuẫn với mô hình toàn cầu hóa của xã hội mở. Còn sự nhận thức khác biệt về nguồn gốc của các quốc gia sẽ là rào cản lớn nhất đối với bất kỳ nước nào đang cố gắng chứng minh điều ngược lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nga sẽ thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản
Thủ tướng Nga sẽ thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có kế hoạch đến thăm một trong bốn hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền.

Thủ tướng Nga sẽ thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản

Thủ tướng Nga sẽ thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có kế hoạch đến thăm một trong bốn hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền.

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga
Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Mỹ đã liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Liên Xô trước kia và Liên Bang Nga ngày nay.

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Mỹ đã liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Liên Xô trước kia và Liên Bang Nga ngày nay.

Thủ tướng Nga thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản
Thủ tướng Nga thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Quan chức Nhật Bản đã lập tức lên tiếng về việc Thủ tướng Nga thăm một trong 4 hòn đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Nga.

Thủ tướng Nga thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản

Thủ tướng Nga thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Quan chức Nhật Bản đã lập tức lên tiếng về việc Thủ tướng Nga thăm một trong 4 hòn đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Nga.

Chủ tịch Cuba tiếp Thủ tướng Nga, thúc đẩy mối quan hệ song phương
Chủ tịch Cuba tiếp Thủ tướng Nga, thúc đẩy mối quan hệ song phương

VOV.VN - Hai nước dự kiến sẽ ký một số thỏa thuận song phương cũng như các hợp đồng thương mại nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Cuba.

Chủ tịch Cuba tiếp Thủ tướng Nga, thúc đẩy mối quan hệ song phương

Chủ tịch Cuba tiếp Thủ tướng Nga, thúc đẩy mối quan hệ song phương

VOV.VN - Hai nước dự kiến sẽ ký một số thỏa thuận song phương cũng như các hợp đồng thương mại nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Cuba.

Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc: Củng cố quan hệ song phương
Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc: Củng cố quan hệ song phương

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng nhiệm vụ giữ vững quan hệ, củng cố hợp tác chiến lược Trung - Nga đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc: Củng cố quan hệ song phương

Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc: Củng cố quan hệ song phương

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng nhiệm vụ giữ vững quan hệ, củng cố hợp tác chiến lược Trung - Nga đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Phó Thủ tướng Nga bị tố tiếp xúc với quan chức tranh cử của ông Trump
Phó Thủ tướng Nga bị tố tiếp xúc với quan chức tranh cử của ông Trump

VOV.VN - Ít nhất 14 cộng sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc tiếp xúc với công dân Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ và thời kỳ sau đó.

Phó Thủ tướng Nga bị tố tiếp xúc với quan chức tranh cử của ông Trump

Phó Thủ tướng Nga bị tố tiếp xúc với quan chức tranh cử của ông Trump

VOV.VN - Ít nhất 14 cộng sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc tiếp xúc với công dân Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ và thời kỳ sau đó.