Nga thông báo tín hiệu tích cực để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Thông báo tích cực được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 6 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân sẽ nối lại vào cuối tuần này tại Vienna (Áo).

Ngày 9/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, chỉ còn một số vấn đề tồn tại trong các cuộc đàm phán giúp khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và không còn bất kỳ trở ngại nào không thể vượt qua.

Thông báo tích cực được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 6 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân sẽ nối lại vào cuối tuần này tại Vienna (Áo).

Trước đó cả Iran, Mỹ và Liên minh châu Âu đều hy vọng, vòng đàm phán thứ 6 có thể là vòng đàm phán cuối cùng để các bên tiến tới thỏa thuận. Hiện cũng có nhiều ý kiến cho  rằng các bên đang đối mặt với sức ép phải sớm đi đến thỏa thuận khi Iran chuẩn bị bầu cử Tổng thống vào ngày 18/6 tới.

Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Iran khẳng định, chính sách của Iran đàm phán với các cường quốc thế giới sẽ không thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống, bởi vấn đề này đã được lãnh đạo cao nhất của nước này quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran không thay đổi lập trường đàm phán hạt nhân sau bầu cử
Iran không thay đổi lập trường đàm phán hạt nhân sau bầu cử

VOV.VN - Chính sách đàm phán hạt nhân của Iran sẽ không thay đổi sau cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/6 tới bởi vấn đề này đã được lãnh đạo cao nhất của Iran quyết định.

Iran không thay đổi lập trường đàm phán hạt nhân sau bầu cử

Iran không thay đổi lập trường đàm phán hạt nhân sau bầu cử

VOV.VN - Chính sách đàm phán hạt nhân của Iran sẽ không thay đổi sau cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/6 tới bởi vấn đề này đã được lãnh đạo cao nhất của Iran quyết định.

Cuộc tranh luận nảy lửa giữa các ứng cử trước thềm bầu cử Tổng thống Iran 2021
Cuộc tranh luận nảy lửa giữa các ứng cử trước thềm bầu cử Tổng thống Iran 2021

VOV.VN - Các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Iran, ngày 5/6 lần đầu tiên có cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 18/6 tới.

Cuộc tranh luận nảy lửa giữa các ứng cử trước thềm bầu cử Tổng thống Iran 2021

Cuộc tranh luận nảy lửa giữa các ứng cử trước thềm bầu cử Tổng thống Iran 2021

VOV.VN - Các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Iran, ngày 5/6 lần đầu tiên có cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 18/6 tới.

Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết
Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4/6 tuyên bố, Iran muốn hành động cụ thể, chứ không phải cam kết từ các quốc gia, để khôi phục lại Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết

Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4/6 tuyên bố, Iran muốn hành động cụ thể, chứ không phải cam kết từ các quốc gia, để khôi phục lại Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.