Nga thúc đẩy tiến trình hoà nhập kinh tế Á-Âu

Cuộc gặp giữa Tổng thống 3 nước Nga, Belarus và Kazakhstan được coi là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình hoà nhập kinh tế Á-Âu.

Ngày 18/11, tại Moscow đã diễn ra cuộc gặp Tổng thống 3 nước Nga, Belarus và Kazakhstan. Cuộc gặp diễn ra không xa trước khi gói hiệp định quốc tế về Không gian kinh tế thống nhất Nga – Belarus – Kazakhstan có hiệu lực từ ngày 1/1/2012.

Hiệp định trên sẽ cho phép chuyển dịch hàng hoá, dịch vụ, vốn và sức lao động một cách tự do giữa 3 nước, là dự án rất quan trọng đối với nhân dân Nga, Belarus và Kazakhstan, phản ánh khuynh hướng khách quan đối với sự hoà nhập tiếp theo trong không gian hậu Xô Viết.

Tại cuộc gặp hôm nay, 3 bên sẽ ký Tuyên bố về sự hoà nhập kinh tế Á-Âu, trong đó nêu rõ về sự chuyển đổi sang giai đoạn tiếp theo của việc xây dựng liên kết – Không gian kinh tế thống nhất dựa trên các tiêu chí và nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và là không gian mở để cho các quốc gia khác tham gia. Văn kiện này cũng xác định lộ trình tiếp theo của sự phối hợp liên kết theo công thức “tay ba”, mà mục đích cuối cùng là thiết lập Liên minh kinh tế Á-Âu.

Tổng thống 3 nước cũng xem xét Hiệp định và quy chế về Uỷ ban kinh tế Á-Âu, cơ quan mới sẽ phải đi vào hoạt động từ 1/1/2012, đồng thời xác định các chức năng của Ủy ban kinh tế Á-Âu trong việc thực hiện lãnh đạo tiến trình liên kết theo công thức của Liên minh thuế quan và Không gian kinh tế chung Nga – Belarus – Kazakhstan.

Cơ quan cấp trên của Uỷ ban kinh tế Á-Âu là Hội đồng kinh tế tối cao Á-Âu và hội đồng này sẽ họp ở cấp Thủ tướng và Tổng thống. Ủy ban kinh tế Á-Âu sẽ tuân thủ các quyết định của hội đồng và có thể được uỷ quyền ký các hiệp định quốc tế và thành lập các đại diện của mình tại nước thứ 3, cũng như các tổ chức quốc tế.

Ngoài ra, Tổng thống 3 nước cũng sẽ thảo luận các vấn đề hoạt động của Liên minh thuế quan Nga – Belarus – Kazakhstan và  Cộng đồng kinh tế Á-Âu (EVRAZES), cũng như các triển vọng hoà nhập sâu hơn giữa 3 nước trong Liên minh thuế quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên