Nga: Tiến hành chiến dịch quân sự không chỉ vì Ukraine mà còn vì “trật tự thế giới”

VOV.VN - Nga muốn đảm bảo an ninh cho tất cả các nước châu Âu chứ không chỉ riêng Ukraine và Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định với báo giới ngày 1/4.

Trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, Ukraine đã xác nhận nước này sẽ chuẩn bị để trở thành một quốc gia không liên minh nhằm đổi lấy những đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Sau cuộc trao đổi với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở New Delhi, ông Sergey Lavrov nhấn mạnh những quốc gia khác cũng nên nhận được những đảm bảo an ninh dựa trên "những tài liệu này, vốn được áp dụng trong nhiều năm theo khung Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), khẳng định nguyên tắc rằng không nước nào được thúc đẩy an ninh mà đánh đổi bằng an ninh của những quốc gia khác”.

Ông Lavrov đã thể hiện sự lạc quan thận trọng liên quan đến những cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, nhận định rằng Kiev và các đồng minh phương Tây dường như đã chấp nhận tình trạng trung lập trong tương lai của Ukraine với việc không còn ý định gia nhập NATO.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhận định, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không chỉ vì "Ukraine và tình trạng trung lập của nước này" mà còn là vì "câu hỏi về trật tự thế giới".

Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ đã ngăn cản mọi nỗ lực của châu Âu nhằm thiết lập sự tự trị và hiện nay châu Âu hoàn toàn "nối gót" Mỹ. Ông Lavrov cho rằng, châu Âu đã tự thỏa hiệp với tình trạng này.

Nga và Ukraine đang bước vào các vòng đàm phán hòa bình với cuộc trao đổi gần đây nhất là cuộc họp trực tuyến ngày 1/4. Những đảm bảo an ninh cho 2 nước là một trong những chủ đề chính được thảo luận. Nga yêu cầu Ukraine phải tự tuyên bố là quốc gia trung lập, không được đặt căn cứ nước ngoài và cũng không được cho phép quân đội triển khai lực lượng trên lãnh thổ của mình, điều có thể gây ra mối đe dọa với Nga. Trong khi đó, Ukraine chỉ rõ nước này đồng ý về tình trạng này, song yêu cầu các quốc gia đảm bảo nhất trí chủ động bảo vệ Ukraine trước bất kỳ hành vi gây hấn nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Anh gửi thêm vũ khí sát thương sang Ukraine
Quân đội Anh gửi thêm vũ khí sát thương sang Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lô vũ khí sát thương mới được họ gửi sang Ukraine bao gồm pháo, đạn dược và tên lửa phòng không.

Quân đội Anh gửi thêm vũ khí sát thương sang Ukraine

Quân đội Anh gửi thêm vũ khí sát thương sang Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lô vũ khí sát thương mới được họ gửi sang Ukraine bao gồm pháo, đạn dược và tên lửa phòng không.

Ukraine tước quân hàm 2 tướng cấp cao
Ukraine tước quân hàm 2 tướng cấp cao

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 31/3 cho biết ông đã tước quân hàm của hai tướng cấp cao với cáo buộc “phản bội”.

Ukraine tước quân hàm 2 tướng cấp cao

Ukraine tước quân hàm 2 tướng cấp cao

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 31/3 cho biết ông đã tước quân hàm của hai tướng cấp cao với cáo buộc “phản bội”.

Australia sẽ đưa xe bọc thép Bushmaster đến Ukraine
Australia sẽ đưa xe bọc thép Bushmaster đến Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Australia vừa cho biết nước này sẽ cung cấp thêm vũ khí theo đề nghị từ Ukraine, bao gồm xe bọc thép chở quân và máy bay vận tải quân sự nhằm hỗ trợ quân đội nước này đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Australia sẽ đưa xe bọc thép Bushmaster đến Ukraine

Australia sẽ đưa xe bọc thép Bushmaster đến Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Australia vừa cho biết nước này sẽ cung cấp thêm vũ khí theo đề nghị từ Ukraine, bao gồm xe bọc thép chở quân và máy bay vận tải quân sự nhằm hỗ trợ quân đội nước này đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ukraine nói ngành quốc phòng nước này gần như bị phá hủy hoàn toàn
Ukraine nói ngành quốc phòng nước này gần như bị phá hủy hoàn toàn

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đã gần như phá hủy hoàn toàn ngành quốc phòng của Ukraine, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Alexey Arestovich cho hay ngày 31/3.

Ukraine nói ngành quốc phòng nước này gần như bị phá hủy hoàn toàn

Ukraine nói ngành quốc phòng nước này gần như bị phá hủy hoàn toàn

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đã gần như phá hủy hoàn toàn ngành quốc phòng của Ukraine, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Alexey Arestovich cho hay ngày 31/3.