Nga tiếp tục ghi nhận hơn 10.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 6/5 Tổng thống Putin sẽ tiến hành cuộc họp về tình hình dịch Covid-19 và khả năng dỡ bỏ các hạn chế theo từng giai đoạn từ 12/5.

Theo Ban điều hành về kiểm soát và ngăn ngừa dịch Covid-19 của Nga, trong 24 giờ qua, tại nước này đã ghi nhận 10.559 ca dương tính với SARS-Cov-2. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Nga có mức tăng hơn 10.000 ca.

Đến thời điểm này, tại Nga đã ghi nhận gần 166.000 trường hợp nhiễm virus SARS-Cov-2, trong đó có hơn 21.000 người đã được chữa khỏi, 1.537 người tử vong. Riêng tại thủ đô Moscow, số ca nhiễm đạt gần 86.000, trong đó có gần 8.500 người đã bình phục, 866 người tử vong.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 10.559 ca dương tính với SARS-Cov-2. Ảnh: Rianovosti
Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 10.559 ca dương tính với SARS-Cov-2. Ảnh: Rianovosti

Trong diễn biến liên quan, nhà virus học Feliks Ershov, viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Nga đã nêu ra hàng loạt vấn đề khi quyết định nới lỏng hay dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế mà Nga áp dụng. Chuyên gia cho rằng, ở nước này có kịch bản riêng của mình trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, không phải kịch bản của Italy và Trung Quốc. Nó liên quan đến thực tế rằng, Nga là một đất nước có lãnh thổ rộng lớn, đa sắc tộc, có các tập quán khác nhau, mật độ dân số khác nhau và trình độ y tế khác nhau.

Trong khi ở Moscow, tỷ lệ mắc bệnh đang ở mức cao nhất, thì ở các khu vực khác có thể là tối thiểu. Theo nhà khoa học, cần hiểu rằng, một nửa số trường hợp nhiễm bệnh xảy ra ở Moscow và tại các khu vực của đất nước, dân số không nhận thức sâu sắc về sự nguy hiểm như ở thủ đô.

Ông Ershov cho rằng, mặc dù thực tế là người Nga ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc tự cách ly, nhưng thoát khỏi nó phải dần dần. Ở Moscow, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đã được áp dụng thành công và đó là lý do tại sao việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nên bắt đầu chính từ Moscow, chỉ sau đó mới có thể bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế ở các khu vực khác.

Theo kế hoạch, ngày 6/5 Tổng thống Nga Putin sẽ tiến hành cuộc họp về tình hình dịch Covid-19 và triển vọng dỡ bỏ các hạn chế theo từng giai đoạn từ ngày 12/5.

Hôm qua (5/5), người đứng đầu Nhóm công tác thuộc Hội đồng Nhà nước về chống dịch Covid-19, Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin đã tiến hành cuộc  họp trực tuyến và thảo luận về các vấn đề liên quan đến quy định đeo khẩu trang đang được áp dụng ở một số vùng như: tỉnh Moscow, Tula, Tuymen, Nizhny Novgorod... Một số tỉnh cũng đưa ra khuyến nghị người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova cho biết, rất ủng hộ quyết định của chính quyền trong việc áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong thời điểm hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhờ ngoại giao Covid-19, Nga và Mỹ xây dựng lại quan hệ nước lớn?
Nhờ ngoại giao Covid-19, Nga và Mỹ xây dựng lại quan hệ nước lớn?

VOV.VN - Sự tương tác liên tục giữa lãnh đạo Nga và Mỹ xung quanh vấn đề hợp tác dịch bệnh phản ánh xu hướng mới của việc xây dựng lại quan hệ nước lớn.

Nhờ ngoại giao Covid-19, Nga và Mỹ xây dựng lại quan hệ nước lớn?

Nhờ ngoại giao Covid-19, Nga và Mỹ xây dựng lại quan hệ nước lớn?

VOV.VN - Sự tương tác liên tục giữa lãnh đạo Nga và Mỹ xung quanh vấn đề hợp tác dịch bệnh phản ánh xu hướng mới của việc xây dựng lại quan hệ nước lớn.

Nga tìm cách thích nghi với điều kiện sống chung với Covid-19
Nga tìm cách thích nghi với điều kiện sống chung với Covid-19

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 tại Nga trong 24h qua tiếp tục tăng hơn 10.000 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 155.000 người.

Nga tìm cách thích nghi với điều kiện sống chung với Covid-19

Nga tìm cách thích nghi với điều kiện sống chung với Covid-19

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 tại Nga trong 24h qua tiếp tục tăng hơn 10.000 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 155.000 người.

Nga trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19, số ca mắc cao thứ 7 thế giới
Nga trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19, số ca mắc cao thứ 7 thế giới

VOV.VN - Nga đã trở thành quốc gia có số người bị lây nhiễm cao thứ 7 thế giới, vượt cả các tâm dịch trước đây như Trung Quốc hay Iran.

Nga trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19, số ca mắc cao thứ 7 thế giới

Nga trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19, số ca mắc cao thứ 7 thế giới

VOV.VN - Nga đã trở thành quốc gia có số người bị lây nhiễm cao thứ 7 thế giới, vượt cả các tâm dịch trước đây như Trung Quốc hay Iran.