Nga tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về các ca nhiễm dịch Covid-19

VOV.VN - Trong vòng 24h tính đến ngày 5/12, Nga ghi nhận gần 28.800 người mắc Covid-19, một con kỷ lục mới.

Theo số liệu của Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, số ca bệnh kỷ lục trước đó được ghi nhận vào thứ 5 tuần này, với 28.145 người.

Đến thời điểm này, Nga đã ghi nhận tổng cộng 2.431.731 ca Covid-19, trong đó gần 1.916.400 người đã bình phục, số tử vong là gần 42.700 người.

Ngày 5/12, thủ đô Moscow bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 Sputnik -V cho nhóm rủi ro cao, gồm: các bác sỹ, giáo viên thuộc mọi hình thức sở hữu, các nhân viên trong các tổ chức xã hội của thành phố. Việc tiêm vaccine hoàn toàn miễn phí và được thực hiện ở 70 phòng khám đa khoa của thành phố, mở cửa từ 8h đến 20h, hàng ngày.

Những người thuộc diện ưu tiên đã được thông báo về điều này, bao gồm cả việc gửi tin nhắn. Họ cũng có thể đăng ký điện tử trên cổng thông tin mos.ru của chính quyền Moscow.

Vviệc tiêm chủng rộng rãi trên khắp cả nước Nga, theo chỉ thị của Tổng thống Putin, sẽ bắt đầu vào cuối tuần sau. Hiện các khu vực ở Nga đều đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc này.

Trước đó, ông Andrey Kondrakhin, thành viên của Hiệp hội Y khoa của các bác sĩ Nga cho rằng, do kết quả của việc tiêm chủng hàng ngừa Covid-19, một tình huống có thể phát sinh trong đó những người không được chủng ngừa, khi bị nhiễm bệnh, sẽ rất nặng. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng, việc tiêm chủng hàng loạt là cần thiết, vì hiện nay có rất nhiều người có thể bị mắc bệnh ở thể nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp hiện không có kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19
Pháp hiện không có kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ bắt đầu từ đầu năm 2021, trước tiên là cho những người dễ bị tổn thương nhất gồm người cao tuổi, bị bệnh mãn tính và nhân viên y tế.

Pháp hiện không có kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Pháp hiện không có kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ bắt đầu từ đầu năm 2021, trước tiên là cho những người dễ bị tổn thương nhất gồm người cao tuổi, bị bệnh mãn tính và nhân viên y tế.

Công ty Moderna tự tin sản xuất nửa tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021
Công ty Moderna tự tin sản xuất nửa tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021

VOV.VN - Giám đốc điều hành Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ ngày 4/12 tự tin cho biết, công ty này sẽ sản xuất được nửa tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021.

Công ty Moderna tự tin sản xuất nửa tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021

Công ty Moderna tự tin sản xuất nửa tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021

VOV.VN - Giám đốc điều hành Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ ngày 4/12 tự tin cho biết, công ty này sẽ sản xuất được nửa tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021.

Thủ tướng Ấn Độ: Vaccine Covid-19 sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới
Thủ tướng Ấn Độ: Vaccine Covid-19 sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới

VOV.VN - Ngày 4/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại nước này sẽ sớm bắt đầu, ngay khi các nhà khoa học chứng nhận thuốc đạt tiêu chuẩn. Thời gian dự kiến sẽ khoảng vài tuần.

Thủ tướng Ấn Độ: Vaccine Covid-19 sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới

Thủ tướng Ấn Độ: Vaccine Covid-19 sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới

VOV.VN - Ngày 4/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại nước này sẽ sớm bắt đầu, ngay khi các nhà khoa học chứng nhận thuốc đạt tiêu chuẩn. Thời gian dự kiến sẽ khoảng vài tuần.