Nga tiếp tục hối thúc Mỹ không can thiệp tình hình Cuba, ngừng trừng phạt

VOV.VN - Nga, Trung Quốc, Iran đang lên án mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài, gây bất ổn cho đất nước Cuba.

Phát biểu trước báo giới, ngày 15/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng kêu gọi Mỹ có lập trường khách quan đối với tình hình Cuba; để Chính phủ và người dân quốc đảo Caribe này tự giải quyết công việc nội bộ của mình.

Theo bà, nếu Mỹ thực sự quan tâm đến tình hình nhân đạo tại Cuba và muốn giúp đỡ người dân quốc gia này, thì Mỹ nên gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các tuyên bố của Mỹ về việc đổ lỗi cho chính phủ Cuba về sự bất ổn tại đất nước; lên án các biện pháp trừng phạt bất công của Mỹ đã “bóp nghẹt nền kinh tế” Cuba.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Iran cũng lên tiếng thể hiện tình đoàn kết với Cuba, lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào quốc đảo này, coi đó là nguyên nhân chính khiến đời sống người Cuba trở lên khó khăn hơn.

Nga, Trung Quốc, Iran đang lên án mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài, gây bất ổn cho đất nước Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba có hơn 1.600 người chết do Covid-19
Cuba có hơn 1.600 người chết do Covid-19

VOV.VN - Cuba vẫn đang tích cực khẩn trương chiến đấu với đại dịch Covid-19. Quốc gia vùng Caribe này đã ghi nhận tới 250.527 ca mắc Covid-19 và 1.608 trường hợp tử vong.

Cuba có hơn 1.600 người chết do Covid-19

Cuba có hơn 1.600 người chết do Covid-19

VOV.VN - Cuba vẫn đang tích cực khẩn trương chiến đấu với đại dịch Covid-19. Quốc gia vùng Caribe này đã ghi nhận tới 250.527 ca mắc Covid-19 và 1.608 trường hợp tử vong.

Cuba tố cáo Mỹ kích động biểu tình bạo động gây hậu quả tiêu cực ở đảo quốc Caribe
Cuba tố cáo Mỹ kích động biểu tình bạo động gây hậu quả tiêu cực ở đảo quốc Caribe

VOV.VN - Hãng Prensa Latina (thông tấn xã chính thức của nhà nước Cuba) cho hay, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hôm 13/7 (giờ Cuba) tố cáo chính phủ Mỹ đã sử dụng hệ thống số công nghệ cao để kích động các cuộc biểu tình mới đây trên hòn đảo này.

Cuba tố cáo Mỹ kích động biểu tình bạo động gây hậu quả tiêu cực ở đảo quốc Caribe

Cuba tố cáo Mỹ kích động biểu tình bạo động gây hậu quả tiêu cực ở đảo quốc Caribe

VOV.VN - Hãng Prensa Latina (thông tấn xã chính thức của nhà nước Cuba) cho hay, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hôm 13/7 (giờ Cuba) tố cáo chính phủ Mỹ đã sử dụng hệ thống số công nghệ cao để kích động các cuộc biểu tình mới đây trên hòn đảo này.

Lệnh cấm vận của Mỹ bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra biểu tình ở Cuba
Lệnh cấm vận của Mỹ bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra biểu tình ở Cuba

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel ngày 12/07 cho rằng các chính sách bao gồm lệnh cấm vận của Mỹ là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình ở Cuba. 

Lệnh cấm vận của Mỹ bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra biểu tình ở Cuba

Lệnh cấm vận của Mỹ bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra biểu tình ở Cuba

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel ngày 12/07 cho rằng các chính sách bao gồm lệnh cấm vận của Mỹ là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình ở Cuba.