Nga tiếp tục tiêu hủy hàng chục tấn phô-mai và hoa quả xuất xứ châu Âu

VOV.VN - Ngày 6/8, nhà chức trách Nga tiếp tục tiêu hủy hơn 7 tấn phô-mai và hàng chục tấn hoa quả xuất xứ châu Âu. 

Vụ việc nằm trong chiến dịch tiêu hủy “không nương tay” đối với các loại thực phẩm, nông sản châu Âu mà Nga cấm nhập khẩu, nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Truyền hình Nga phát đi các hình ảnh cho thấy một xe tải chở đầy phô- mai được bốc dỡ ra khỏi xe, sau đó bị máy ủi nghiền nát. 

Trước đó, ông Putin đã ký lệnh cho phép tiêu hủy mọi loại hàng nhập khẩu trái phép vào Nga, từ các nước trong danh sách bị cấm nhập khẩu. (ảnh: Sputnik)

Ông Andrei Palchikov thuộc Cơ quan giám sát nông nghiệp vùng Belgorod cho biết, số lượng phô-mai bị tiêu hủy là những sản phẩm nhập lậu, không an toàn: “Các sản phẩm này gây ra những mối lo ngại. Chúng không được đóng dấu hoặc có bất kỳ thông tin nào về ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì thế sẽ là rất nguy hiểm đối với người tiêu dùng. Vì thế, cơ quan chức năng phải tiêu hủy để đảm bảo rằng những sản phẩm nhập lậu này không được bán cho người dân”. 

Theo một sắc lệnh của Tổng thống Putin có hiệu lực ngày 6/8, những thực phẩm, nông sản, nguyên liệu có nguồn gốc từ các nước phương Tây bị Nga cấm vận sẽ bị tiêu hủy ngay tại chỗ dù bị tịch thu ở biên giới hay trong các cửa hàng.

Tuy nhiên, quyết định đó không áp dụng với các thực phẩm do các cá nhân mang tới Nga để sử dụng và có giấy tờ hợp lệ. Chỉ thị không nêu rõ các phương thức tiêu hủy, song quy trình đó phải được ghi hình.

Trước đó cùng ngày, cơ quan an toàn thực phẩm Nga thông báo lần đầu tiên đã tiêu hủy hơn 114 tấn thịt lợn và hàng chục tấn đào châu Âu tại thành phố Samara và cửa khẩu biên giới với Belarus. Biện pháp được cho là đáp trả châu Âu của chính phủ Nga hiện cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Nga.

Để trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt của phương Tây, cách đây 1 năm chính phủ Nga đã ban hành một lệnh cấm nhập khẩu các loại hàng hóa gồm thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, cá, hải sản, sữa, trái cây, rau và các loai hạt đến từ các nước Mỹ, Liên minh châu Âu, Australia và Nauy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga “trả đũa”, cân nhắc việc hạn chế nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu
Nga “trả đũa”, cân nhắc việc hạn chế nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Có thể trong thời gian tới, Nga sẽ cấm sử dụng ô tô và hạn chế nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu cũng như thiết bị cơ khí từ Mỹ và châu Âu.

Nga “trả đũa”, cân nhắc việc hạn chế nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu

Nga “trả đũa”, cân nhắc việc hạn chế nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Có thể trong thời gian tới, Nga sẽ cấm sử dụng ô tô và hạn chế nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu cũng như thiết bị cơ khí từ Mỹ và châu Âu.

Ukraine bỏ thuế nhập khẩu vũ khí từ Mỹ và phương Tây
Ukraine bỏ thuế nhập khẩu vũ khí từ Mỹ và phương Tây

VOV.VN -Luật mới cũng loại trừ khả năng mua các sản phẩm quốc phòng của Nga.

Ukraine bỏ thuế nhập khẩu vũ khí từ Mỹ và phương Tây

Ukraine bỏ thuế nhập khẩu vũ khí từ Mỹ và phương Tây

VOV.VN -Luật mới cũng loại trừ khả năng mua các sản phẩm quốc phòng của Nga.

Nga sẽ cấm nhập khẩu ôtô, các thiết bị nặng và sản phẩm luyện kim
Nga sẽ cấm nhập khẩu ôtô, các thiết bị nặng và sản phẩm luyện kim

VOV.VN - Các công ty do nhà nước điều hành của Nga sẽ bị cấm mua một số sản phẩm công nghiệp nhất định do nước ngoài sản xuất.

Nga sẽ cấm nhập khẩu ôtô, các thiết bị nặng và sản phẩm luyện kim

Nga sẽ cấm nhập khẩu ôtô, các thiết bị nặng và sản phẩm luyện kim

VOV.VN - Các công ty do nhà nước điều hành của Nga sẽ bị cấm mua một số sản phẩm công nghiệp nhất định do nước ngoài sản xuất.

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga
Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN- Theo đó, Ukraine sẽ nhận được khoảng 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Con số này chỉ là 10 triệu mét khối trong tháng 3.

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN- Theo đó, Ukraine sẽ nhận được khoảng 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Con số này chỉ là 10 triệu mét khối trong tháng 3.

Mevedev: Nga gia hạn cấm nhập khẩu thực phẩm không nhằm chống EU
Mevedev: Nga gia hạn cấm nhập khẩu thực phẩm không nhằm chống EU

VOV.VN- Quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ EU chỉ vì tình hình hiện tại ở Nga chứ không nhằm mục đích khiến EU chịu thêm nhiều tổn thất nữa.

Mevedev: Nga gia hạn cấm nhập khẩu thực phẩm không nhằm chống EU

Mevedev: Nga gia hạn cấm nhập khẩu thực phẩm không nhằm chống EU

VOV.VN- Quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ EU chỉ vì tình hình hiện tại ở Nga chứ không nhằm mục đích khiến EU chịu thêm nhiều tổn thất nữa.