Nga tố không quân Israel gây nguy hiểm cho các loại máy bay

VOV.VN - Nga cho rằng hành động của Không quân Israel trong ngày 17/9, khi máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ, có thể đe dọa các máy bay chở khách.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 23/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết, hành động của máy bay tiêm kích của không quân Israel vào tối 17/9 được thực hiện trong khu vực gần sân bay Khmeimim không chỉ cho máy bay quân sự mà còn có cả máy bay dân sự và máy bay chở khách. Do đó, hành động của Israel đã tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với bất kỳ máy bay chở khách và vận tải nào có thể ở trong khu vực tại thời điểm đó.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trách nhiệm của vụ máy bay do thám IL-20 bị rơi ở ngoài khơi Syria đều hoàn toàn do lỗi của không quân Israel, khi máy bay chiến đấu của lực lượng này đã cố tình dùng IL-20 làm lá chắn trước tên lửa phòng không Syria.

Trước đó, ngày 17/9, máy bay trinh sát IL-20 của Nga khi đang trở về căn cứ Khmeimim đã bị bắn rơi vào ngày 17/9 tại vị trí cách bờ biển Syria 20 hải lý. Cùng lúc đó, bốn máy bay Israel khi đó đã bị phát hiện đánh bom vào các mục tiêu tại tỉnh Latakia (Syria).

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Israel thông báo cho Nga về chiến dịch tập kích của họ chỉ 1 phút trước khi bắt đầu thực hiện và đưa ra những thông tin sai lệch về vị trí các mục tiêu của Israel và vị trí của máy bay F-16./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tiếp tục các chiến dịch tại Syria sau vụ bắn rơi máy bay Nga
Israel tiếp tục các chiến dịch tại Syria sau vụ bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định, nước này sẽ không ngừng các chiến dịch tại Syria nhằm ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Iran.

Israel tiếp tục các chiến dịch tại Syria sau vụ bắn rơi máy bay Nga

Israel tiếp tục các chiến dịch tại Syria sau vụ bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định, nước này sẽ không ngừng các chiến dịch tại Syria nhằm ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Iran.

Nga xác nhận máy bay quân sự IL-20 bị quân đội Syria bắn nhầm
Nga xác nhận máy bay quân sự IL-20 bị quân đội Syria bắn nhầm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chiếc máy bay quân sự IL-20 của Nga đã bị các lực lượng quân đội Syria bắn hạ.

Nga xác nhận máy bay quân sự IL-20 bị quân đội Syria bắn nhầm

Nga xác nhận máy bay quân sự IL-20 bị quân đội Syria bắn nhầm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chiếc máy bay quân sự IL-20 của Nga đã bị các lực lượng quân đội Syria bắn hạ.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay IL-20 gặp nạn của Nga
Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay IL-20 gặp nạn của Nga

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay IL-20 gặp nạn của Nga trên biển Địa Trung Hải.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay IL-20 gặp nạn của Nga

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay IL-20 gặp nạn của Nga

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay IL-20 gặp nạn của Nga trên biển Địa Trung Hải.

Thủ tướng Israel chia buồn với Tổng thống Nga về vụ bắn rơi IL-20
Thủ tướng Israel chia buồn với Tổng thống Nga về vụ bắn rơi IL-20

VOV.VN - Israel đã cử tư lệnh không quân tới Nga để đảm bảo hợp tác giữa hai bên, cũng như hỗ trợ Nga điều tra vụ máy bay IL-20 của Nga bị bắn rơi tại Syria.

Thủ tướng Israel chia buồn với Tổng thống Nga về vụ bắn rơi IL-20

Thủ tướng Israel chia buồn với Tổng thống Nga về vụ bắn rơi IL-20

VOV.VN - Israel đã cử tư lệnh không quân tới Nga để đảm bảo hợp tác giữa hai bên, cũng như hỗ trợ Nga điều tra vụ máy bay IL-20 của Nga bị bắn rơi tại Syria.

Tổng thống Donald Trump lấy làm tiếc việc Syria bắn rơi máy bay Nga
Tổng thống Donald Trump lấy làm tiếc việc Syria bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ và các nước khác đang tiến gần tới việc tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và trong khu vực.

Tổng thống Donald Trump lấy làm tiếc việc Syria bắn rơi máy bay Nga

Tổng thống Donald Trump lấy làm tiếc việc Syria bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ và các nước khác đang tiến gần tới việc tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và trong khu vực.