Tổng thống Donald Trump lấy làm tiếc việc Syria bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ và các nước khác đang tiến gần tới việc tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Syria đã bắn rơi máy bay quân sự của Nga và ông lấy làm tiếc về vụ việc này. Ông cũng nhấn mạnh, Mỹ đang sắp kết thúc sứ mệnh tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng (Ảnh minh họa: KT)

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, việc máy bay quân sự của Nga bị bắn rơi bởi hỏa lực phòng không của Syria là một sự việc đáng tiếc. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh, cần phải có một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ngoại trưởng Pompeo cũng kêu gọi chấm dứt việc vận chuyển vũ khí qua Syria của Iran, đồng thời coi đây là một hoạt động khiêu khích và một mối đe dọa cho khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xác nhận máy bay quân sự IL-20 bị quân đội Syria bắn nhầm
Nga xác nhận máy bay quân sự IL-20 bị quân đội Syria bắn nhầm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chiếc máy bay quân sự IL-20 của Nga đã bị các lực lượng quân đội Syria bắn hạ.

Nga xác nhận máy bay quân sự IL-20 bị quân đội Syria bắn nhầm

Nga xác nhận máy bay quân sự IL-20 bị quân đội Syria bắn nhầm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chiếc máy bay quân sự IL-20 của Nga đã bị các lực lượng quân đội Syria bắn hạ.

Syria hoan nghênh thỏa thuận về khu phi quân sự tại Idlib
Syria hoan nghênh thỏa thuận về khu phi quân sự tại Idlib

VOV.VN - Hôm nay (18/9), chính phủ Syria hoan nghênh việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận về khu phi quân sự tại tỉnh Idlib của Syria.

Syria hoan nghênh thỏa thuận về khu phi quân sự tại Idlib

Syria hoan nghênh thỏa thuận về khu phi quân sự tại Idlib

VOV.VN - Hôm nay (18/9), chính phủ Syria hoan nghênh việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận về khu phi quân sự tại tỉnh Idlib của Syria.

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ  ​
Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ ​

VOV.VN -Nếu được chấp thuận, sở chỉ huy quân bộ binh mới của NATO sẽ được đặt tại thành phố Szczecin giáp biên giới với Đức.

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ  ​

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ ​

VOV.VN -Nếu được chấp thuận, sở chỉ huy quân bộ binh mới của NATO sẽ được đặt tại thành phố Szczecin giáp biên giới với Đức.