Nga tố OSCE bóp méo sự thật ở miền Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Ông Lukashevich nhấn mạnh, các quan sát viên OSCE đã cố tình lờ đi các hành động sai trái của Chính quyền Kiev.

Theo Itar – Tass, trong một tuyên bố đưa ra ngày 15/5, Nga đã cáo buộc Phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) bóp méo và xuyên tạc tình hình thực tế tại khu vực Đông và Nam của Ukraine.

Quân đội Ukraine tại một cửa ngõ dẫn vào Slavyansk (Ảnh: the Guardian)

Chỉ trích báo cáo của phái bộ OSCE về tình hình Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, OSCE hầu như không đề cập hoặc cố tình che đậy việc Chính phủ tạm quyền Kiev và các phần tử cực hữu sử dụng vũ lực, quân đội có vũ trang, lính đánh thuê chống lại người dân địa phương.

Ông Lukashevich cũng nhấn mạnh rằng, các quan sát viên OSCE đã cố tình lờ đi các hành động vi phạm quyền lợi hợp pháp của cộng đồng nói tiếng Nga tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Theo ông Lukashevich, hàng ngày vẫn có những thường dân Ukraine bị bức hại, trong đó có những nhân vật quan trọng ở địa phương bao gồm cả các ứng cử viên Tổng thống.

Ông Lukashevich nói: “Những người dân ở khu vực Đông và Nam của Ukraine đang phải chịu sự phân biệt đối xử nhưng sự thật này lại bị phái bộ OSCE bỏ qua. Điều này là hoàn toàn không có lợi, không mang tính xây dựng để xúc tiến một cuộc đối thoại quốc gia theo tinh thần của thỏa thuận Geneva”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm: “Báo cáo của phái bộ OSCE cũng không đề cập đến các cuộc trưng cầu dân ý ở Lugansk và Donetsk, bỏ qua sự kiện lớn như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine ngày 12/5 đã tuyên bố họ có chủ quyền quốc gia sau khi có gần 90% cử tri đi bỏ phiếu ủng hộ phương án độc lập khỏi Kiev trong các cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết hôm 11/5.

OSCE đã cử phái đoàn quan sát viên tới Ukraine theo yêu cầu của chính phủ tạm quyền Kiev sau khi được 57 quốc gia thành viên nhất trí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên