Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev ngày 31/7 cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Trong thông báo trên Telegram, ông Razvozhaev cho biết, cuộc tấn công có thể do một máy bay không người lái thực hiện. Mặc dù không có ai thiệt mạng trong cuộc tấn công, nhưng 5 nhân viên của trụ sở này đã bị thương.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga đang kỷ niệm ngày Hải quân (31/7). Theo ông Razvozhaev, tất cả các hoạt động kỷ niệm ngày Hải quân trong thành phố đã bị hủy bỏ vì lý do an toàn. Quan chức này cũng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà trong khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đang điều tra vụ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine công bố video tàu chở hàng di chuyển từ Biển Đen tới sông Danube
Ukraine công bố video tàu chở hàng di chuyển từ Biển Đen tới sông Danube

VOV.VN - Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của Ukraine ngày 15/7 đã công bố một video cho thấy các tàu chở hàng của nước này đã đi qua cửa sông Bystre, nối Biển Đen và sông Danube.

Ukraine công bố video tàu chở hàng di chuyển từ Biển Đen tới sông Danube

Ukraine công bố video tàu chở hàng di chuyển từ Biển Đen tới sông Danube

VOV.VN - Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của Ukraine ngày 15/7 đã công bố một video cho thấy các tàu chở hàng của nước này đã đi qua cửa sông Bystre, nối Biển Đen và sông Danube.

Ngoại trưởng Hungary: Áp lực di cư tại biên giới đã lên đến mức độ nguy hiểm mới
Ngoại trưởng Hungary: Áp lực di cư tại biên giới đã lên đến mức độ nguy hiểm mới

VOV.VN - Áp lực di cư tại biên giới phía Nam của Hungary đã lên đến một mức độ nguy hiểm mới. Đây là nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto sau khi gặp người đồng cấp Serbia Nikola Selakovic.

Ngoại trưởng Hungary: Áp lực di cư tại biên giới đã lên đến mức độ nguy hiểm mới

Ngoại trưởng Hungary: Áp lực di cư tại biên giới đã lên đến mức độ nguy hiểm mới

VOV.VN - Áp lực di cư tại biên giới phía Nam của Hungary đã lên đến một mức độ nguy hiểm mới. Đây là nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto sau khi gặp người đồng cấp Serbia Nikola Selakovic.

Ngoại trưởng Nga nghi ngờ Anh tìm cớ xâm nhập Biển Đen
Ngoại trưởng Nga nghi ngờ Anh tìm cớ xâm nhập Biển Đen

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Anh đang tìm kiếm một “cái cớ” để đưa hải quân vào Biển Đen và giúp Ukraine giải phóng các kho dự trữ ngũ cốc.

Ngoại trưởng Nga nghi ngờ Anh tìm cớ xâm nhập Biển Đen

Ngoại trưởng Nga nghi ngờ Anh tìm cớ xâm nhập Biển Đen

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Anh đang tìm kiếm một “cái cớ” để đưa hải quân vào Biển Đen và giúp Ukraine giải phóng các kho dự trữ ngũ cốc.