Ngoại trưởng Nga nghi ngờ Anh tìm cớ xâm nhập Biển Đen

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Anh đang tìm kiếm một “cái cớ” để đưa hải quân vào Biển Đen và giúp Ukraine giải phóng các kho dự trữ ngũ cốc.

Hôm 3/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Anh đang tìm kiếm một “cái cớ” để đưa Hải quân Anh xâm nhập vào Biển Đen và giải phóng các kho dự trữ ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Ukraine và các quốc gia phương Tây đã cáo buộc Nga chặn xuất khẩu lương thực từ các cảng bên bờ Biển Đen của Ukraine, khiến giá lương thực toàn cầu tăng. Nga đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng họ đã mở lối đi an toàn cho các tàu vận tải nhưng Ukraine đang ngăn chặn các tàu này rời cảng. Nga cũng nói rằng việc Ukraine đặt mìn trên Biển Đen đã tạo ra mối đe dọa đối với hàng hải trong khu vực.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya 24, Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng một số nước đang cố gắng sử dụng vấn đề an ninh lương thực “theo cách tồi tệ nhất có thể” bằng cách cáo buộc Nga “về điều không liên quan đến Moscow” và bằng cách “minh oan” cho Ukraine.

Dẫn tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Anh “rõ ràng đang tìm cớ để Hải quân Anh xâm nhập Biển Đen và gần như phụ trách tất cả quy trình giải phóng ngũ cốc từ các cảng do Ukraine khai thác".

Trong hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Đức, Thủ tướng Anh đã kêu gọi hành động khẩn cấp để giúp chuyển nguồn cung cấp ngũ cốc ra khỏi các cảng ở Biển Đen. Ông Johnson cho rằng với kinh nghiệm của mình, Hải quân Anh có thể vận chuyển hàng hóa trong các vùng biển tranh chấp.

Anh đã cam kết tài trợ 12,1 triệu USD vật liệu và thiết bị cho Ukraine để sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt và giúp đưa ngũ cốc ra khỏi nước này bằng đường sắt.

Chính phủ Anh cũng đang đầu tư 1,8 triệu USD phát triển quy trình thử nghiệm để “xác định ngũ cốc do Nga bán trên thị trường thế giới có được lấy bất hợp pháp từ Ukraine hay không”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng G7 kêu gọi Nga khai thông cảng Biển Đen để xuất khẩu lương thực
Ngoại trưởng G7 kêu gọi Nga khai thông cảng Biển Đen để xuất khẩu lương thực

VOV.VN - Các Ngoại trưởng G7 đã kêu gọi Nga "dừng các hành động tấn công và đe dọa" cũng như khai thông các cảng ở Biển Đen để xuất khẩu lương thực.

Ngoại trưởng G7 kêu gọi Nga khai thông cảng Biển Đen để xuất khẩu lương thực

Ngoại trưởng G7 kêu gọi Nga khai thông cảng Biển Đen để xuất khẩu lương thực

VOV.VN - Các Ngoại trưởng G7 đã kêu gọi Nga "dừng các hành động tấn công và đe dọa" cũng như khai thông các cảng ở Biển Đen để xuất khẩu lương thực.

Nga phóng tên lửa từ Biển Đen vào cơ sở quân sự của Ukraine
Nga phóng tên lửa từ Biển Đen vào cơ sở quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/6 công bố video cho thấy các lực lượng của nước này đã phóng hai tên lửa chính xác cao từ Biển Đen vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Nga phóng tên lửa từ Biển Đen vào cơ sở quân sự của Ukraine

Nga phóng tên lửa từ Biển Đen vào cơ sở quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/6 công bố video cho thấy các lực lượng của nước này đã phóng hai tên lửa chính xác cao từ Biển Đen vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga tập kết tàu chiến ở Biển Đen, chuẩn bị tấn công tên lửa
Ukraine cáo buộc Nga tập kết tàu chiến ở Biển Đen, chuẩn bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/6, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych nói rằng Ukraine có nguy cơ hứng chịu cuộc tấn công mới, quy mô lớn của của Nga từ Biển Đen.

Ukraine cáo buộc Nga tập kết tàu chiến ở Biển Đen, chuẩn bị tấn công tên lửa

Ukraine cáo buộc Nga tập kết tàu chiến ở Biển Đen, chuẩn bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/6, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych nói rằng Ukraine có nguy cơ hứng chịu cuộc tấn công mới, quy mô lớn của của Nga từ Biển Đen.