Nga trả tự do cho ngôi sao bóng rổ Mỹ để đổi lấy doanh nhân Viktor Bout

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 8/12 đã tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân đáng chú ý.

Mỹ đã thả doanh nhân người Nga Viktor Bout, người đã phải ngồi tù 11 năm ở Mỹ sau khi bị kết án tù giam 25 năm, để đổi lấy ngôi sao bóng rổ của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ (WNBA) Brittney Griner từng bị kết án hình sự ở Nga về tội buôn lậu ma túy.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hoạt động trao đổi tù nhân diễn ra tại sân bay Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa hai nước.

“Mỹ dứt khoát từ chối thảo luận về việc đưa công dân Nga vào kế hoạch trao đổi. Tuy nhiên, Nga vẫn tích cực làm việc để giải cứu công dân của chúng tôi”, bộ này nêu rõ.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Brittney Griner. Ông Biden dự kiến ​​sẽ sớm đưa ra tuyên bố về cuộc trao đổi này.

Các tù nhân Viktor Bout và Brittney Griner đã được ân xá trước cuộc trao đổi. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ pháp lý tại quê nhà, TASS đưa tin.

Viktor Bout đã bị Mỹ kết án 25 năm tù với cáo buộc cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở một số điểm nóng hàng đầu thế giới. Bout đã phủ nhận cáo buộc này, tuy vậy, ông vẫn phải chấp hành án tù ở Marion, Illinois. Bout sinh năm 1967 và phục vụ trong quân đội Liên Xô vào những năm 1980. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, ông đã thành lập một công ty kinh doanh vận tải hàng không, một trang web của ông cho biết.

Brittney Griner bị bắt hồi tháng 2 tại sân bay Sheremetyevo của Nga sau khi giới chức nước sở tại tìm thấy thuốc lá điện tử có chứa dầu cần sa, một loại dầu bất hợp pháp ở Nga, trong hành lý của cô. Cô bị kết án 9 năm tù vào tháng 8/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (8/12), Người phát ngôn Mao Ninh đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc trước thông tin Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (8/12), Người phát ngôn Mao Ninh đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc trước thông tin Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ mong muốn quan hệ giữa hai nước “ấm lên”
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ mong muốn quan hệ giữa hai nước “ấm lên”

VOV.VN - “Chúng tôi không muốn thấy nhiệt độ của trái đất tăng lên, nhưng chúng tôi hy vọng được thấy sự ‘ấm lên’ của quan hệ Trung Quốc và Mỹ”, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho hay.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ mong muốn quan hệ giữa hai nước “ấm lên”

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ mong muốn quan hệ giữa hai nước “ấm lên”

VOV.VN - “Chúng tôi không muốn thấy nhiệt độ của trái đất tăng lên, nhưng chúng tôi hy vọng được thấy sự ‘ấm lên’ của quan hệ Trung Quốc và Mỹ”, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho hay.

Vì sao tên lửa ATACMS là “lằn ranh đỏ” giữa Nga và Mỹ trong xung đột ở Ukraine?
Vì sao tên lửa ATACMS là “lằn ranh đỏ” giữa Nga và Mỹ trong xung đột ở Ukraine?

VOV.VN - Nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine thì điều đó có thể bị Nga coi là động thái vượt lằn ranh đỏ khiến xung đột leo thang

Vì sao tên lửa ATACMS là “lằn ranh đỏ” giữa Nga và Mỹ trong xung đột ở Ukraine?

Vì sao tên lửa ATACMS là “lằn ranh đỏ” giữa Nga và Mỹ trong xung đột ở Ukraine?

VOV.VN - Nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine thì điều đó có thể bị Nga coi là động thái vượt lằn ranh đỏ khiến xung đột leo thang

Điện Kremlin yêu cầu giữ kín về đàm phán trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ
Điện Kremlin yêu cầu giữ kín về đàm phán trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Ngày 1/11, Điện Kremlin cho biết, bất kỳ chi tiết nào về các cuộc thảo luận trao đổi tù nhân với Mỹ sẽ không được tiết lộ công khai.

Điện Kremlin yêu cầu giữ kín về đàm phán trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ

Điện Kremlin yêu cầu giữ kín về đàm phán trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Ngày 1/11, Điện Kremlin cho biết, bất kỳ chi tiết nào về các cuộc thảo luận trao đổi tù nhân với Mỹ sẽ không được tiết lộ công khai.

Nga và Ukraine trao đổi 100 tù nhân
Nga và Ukraine trao đổi 100 tù nhân

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 24/11 đã thực hiện trao đổi 100 tù nhân. Mỗi bên trao trả 50 binh sĩ bị bắt giữ sau các cuộc đàm phán.

Nga và Ukraine trao đổi 100 tù nhân

Nga và Ukraine trao đổi 100 tù nhân

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 24/11 đã thực hiện trao đổi 100 tù nhân. Mỗi bên trao trả 50 binh sĩ bị bắt giữ sau các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga
Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc trao đổi tù nhân theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả” sẽ bao gồm cả dân thường.

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc trao đổi tù nhân theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả” sẽ bao gồm cả dân thường.

Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine
Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Kiev cũng đã xác nhận cuộc trao đổi tù binh mới nhất, theo đó, các binh sĩ Ukraine đã được trả tự do hôm 13/10.

Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine

Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Kiev cũng đã xác nhận cuộc trao đổi tù binh mới nhất, theo đó, các binh sĩ Ukraine đã được trả tự do hôm 13/10.