Nga trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để trả đũa

VOV.VN - Ngày 22/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga quyết định trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để đáp trả các hành động tương tự của nước này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Đức đã quyết định trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Nga, chính vì vậy Nga đã quyết định đáp trả bằng việc trục xuất số lượng tương tự đối với các nhà ngoại giao Đức.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kịch liệt lên án việc Chính quyền Đức quyết định trục xuất hàng loạt nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga tại Đức, cho rằng điều này là động thái tiếp tục phá hoại mối quan hệ Nga - Đức. Bộ ngoại giao Nga cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao Đức, cũng như hạn chế đáng kể số lượng nhân viên tối đa của các cơ quan ngoại giao Đức ở Nga.

Nga cũng cáo buộc Đức “không quan tâm đến giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine với việc cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng cho nước này để chống Nga”.

Kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, quan hệ Đức và Nga gia tăng căng thẳng, đặc biệt là trên lĩnh vực ngoại giao. Vào tháng 4 năm 2022, Đức cũng đã trục xuất 40 nhân viên ngoại giao Nga, khiến nước này đáp trả bằng cách trục xuất tương tự số nhân viên ngoại giao Đức. 

Giới phân tích cho rằng, việc lạm dụng hình thức trục xuất các nhà ngoại giao lẫn nhau sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đang xấu đi giữa Nga và Đức liên quan cuộc xung đột ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 22/4/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 22/4/2023.

Nước Nga rợp trong sắc đỏ kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin
Nước Nga rợp trong sắc đỏ kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

VOV.VN - Tại nhiều thành phố, khu vực của nước Nga hôm nay rợp trong sắc đỏ của cờ, hoa để kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. Những người cộng sản, người dân Nga long trọng tổ chức mít tinh và đặt hoa tại nhiều quảng trường, tượng đài của Người để bày tỏ sự tưởng nhớ và biết ơn trước công lao vĩ đại của Người.

Nước Nga rợp trong sắc đỏ kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

Nước Nga rợp trong sắc đỏ kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

VOV.VN - Tại nhiều thành phố, khu vực của nước Nga hôm nay rợp trong sắc đỏ của cờ, hoa để kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. Những người cộng sản, người dân Nga long trọng tổ chức mít tinh và đặt hoa tại nhiều quảng trường, tượng đài của Người để bày tỏ sự tưởng nhớ và biết ơn trước công lao vĩ đại của Người.

Nga dùng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 phá hủy thành trì của Ukraine
Nga dùng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 phá hủy thành trì của Ukraine

VOV.VN - Nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã phá hủy một thành trì của Ukraine gần thành phố Ugledar, người phát ngôn lực lượng này - ông Alexander Gordeyev cho hay.

Nga dùng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 phá hủy thành trì của Ukraine

Nga dùng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 phá hủy thành trì của Ukraine

VOV.VN - Nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã phá hủy một thành trì của Ukraine gần thành phố Ugledar, người phát ngôn lực lượng này - ông Alexander Gordeyev cho hay.