Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

VOV.VN - Ngày 26/04, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này từ Italia, Nga tuyên bố trợ lý tùy viên quốc phòng, tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow là người không được hoan nghênh. Người này cần rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 24h.

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: ngày 26/4 Đại sứ Italia tại Moscow đã được mời tới Bộ Ngoại giao Nga, tại đây ông đã được Bộ này trao công hàm tuyên bố Tùy viên Hải quân tại Đại sứ quán Italia tại Liên bang Nga là người không được hoan nghênh để trả đũa những hành động không thân thiện và phi lý của chính quyền Italia liên quan đến tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Nga ở Rome. Một sĩ quan được chỉ định đã được lệnh rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 24 giờ.  

Trước đó, tối ngày 30/03, cảnh sát của một đơn vị đặc biệt đã bắt giữ một sĩ quan Italia từ Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng Italia, cùng với một nhân viên Tùy viên quân sự của Đại sứ quán Nga vào thời điểm bị cáo buộc chuyển giao tài liệu bí mật đổi lấy phần thưởng bằng tiền. Ngày 31/3, khi biết vụ việc, Bộ Ngoại giao Italy đã mời đại sứ Nga và thông báo quyết định trục xuất hai nhân viên của đại sứ quán Nga tại Rome. Sĩ quan tùy viên và lãnh đạo đơn vị, đã rời khỏi Italia vào ngày 1/4.

Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, một nhân viên của Đại sứ quán Ucraina tại Nga đã bị tuyên bố là người không được chào đón và phải rời khỏi lãnh thổ nước này vào cuối ngày 30/4. Đây là biện pháp đáp trả của Nga, "liên quan đến những hành động không thân thiện của phía Ucraina, mà ngày 19/4 đã tuyên bố nhân viên Đại sứ quán Liên bang Nga tại Kiev là người không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, nếu Kiev tiếp tục các bước đi không thân thiện đối với các nhà ngoại giao Nga, các biện pháp bổ sung sẽ được thực hiện. "

Tuần trước cũng đã diễn ra các vụ trục xuất các nhà ngoại giao của nhau giữa Nga và Séc, thậm chí rút số lượng nhân viên tại các cơ quan đại diện ngoại giao của hai bên về mức bằng nhau.

Nga cáo buộc hành động trục xuất các nhà ngoại giao nước này của một số nước phương tây, Baltic là nhằm ủng hộ Mỹ, trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực trừng phạt chống lại Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rumani trục xuất nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự đoàn kết với Czech
Rumani trục xuất nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự đoàn kết với Czech

VOV.VN - Động thái của Rumani được coi là một sự khẳng định ủng hộ tình đoàn kết với Czech, quốc gia đang có căng thẳng ngoại giao với Nga liên quan đến vụ nổ kho đạn ở Vrbetice, Czech vào năm 2014.

Rumani trục xuất nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự đoàn kết với Czech

Rumani trục xuất nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự đoàn kết với Czech

VOV.VN - Động thái của Rumani được coi là một sự khẳng định ủng hộ tình đoàn kết với Czech, quốc gia đang có căng thẳng ngoại giao với Nga liên quan đến vụ nổ kho đạn ở Vrbetice, Czech vào năm 2014.

Trả đũa ngoại giao: Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine
Trả đũa ngoại giao: Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine lập tức lên tiếng chỉ trích quyết định của Nga và cho biết sẽ sớm công bố quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Nga “trên cơ sở có đi, có lại”.

Trả đũa ngoại giao: Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine

Trả đũa ngoại giao: Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine lập tức lên tiếng chỉ trích quyết định của Nga và cho biết sẽ sớm công bố quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Nga “trên cơ sở có đi, có lại”.

Nga xác nhận khả năng ông Putin gặp Tổng thống Mỹ Biden diễn ra vào tháng 6
Nga xác nhận khả năng ông Putin gặp Tổng thống Mỹ Biden diễn ra vào tháng 6

VOV.VN - Điện Kremlin hôm qua (25/4) xác nhận khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6/2021.

Nga xác nhận khả năng ông Putin gặp Tổng thống Mỹ Biden diễn ra vào tháng 6

Nga xác nhận khả năng ông Putin gặp Tổng thống Mỹ Biden diễn ra vào tháng 6

VOV.VN - Điện Kremlin hôm qua (25/4) xác nhận khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6/2021.