Nga: trừng trị hành vi chiếu laser vào phi công

Nga đã có lệnh cấm sử dụng bút laser để chiếu lên trời.

Cảnh sát thành phố Rostov trên sông Đông của LB Nga cho biết, một thanh niên 21 tuổi ở địa phương đã bị bắt hôm Chủ nhật (26/6) vì bị buộc tội sử dụng đèn laser chiếu vào phi công.

Người hàng xóm phát hiện anh ta đang chiếu bút laser lên trời và đã thông báo cho cảnh sát. Chưa rõ việc làm của nam thanh niên có gây hại gì tới các chuyến bay trên bầu trời thành phố vào thời điểm đó hay không, nhưng chắc chắn anh ta sẽ bị phạt vì vi phạm lệnh cấm sử dụng bút laser để chiếu lên trời.

Hồi đầu tuần, Hãng điều hành vận tải hàng không Nga Rosaviatsia cảnh báo về sự gia tăng các vụ phi không bị chiếu laser vào mắt khi hạ cánh tại các sân bay Nga, gây mất an toàn trong việc hạ cánh. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra tới 30 vụ, trong đó riêng tại thành phố Rostov trên sông Đông đã có tới 5 vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên