Nga từ chối đối thoại sau vụ Kursk, Italia cảnh báo xảy ra Thế chiến thứ 3

VOV.VN - Nga tuyên bố từ chối bất kỳ cuộc đối thoại nào với phía Ukraine sau khi nước này tấn công và xâm nhập khu vực biên giới Kursk của Nga. Phó Thủ tướng Matteo Salvinicảnh báo, các nước phương Tây có thể gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 nếu tiếp tục cung cấp vũ khí để Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập 3 đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các tỉnh giáp biên giới với Ukraine, gồm Belgorod, Bryansk và Kursk, trước những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và các phương tiện tấn công khác.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các khu vực biên giới của Nga. Giữa lúc các cuộc giao tranh tại vùng Kursk chưa kết thúc, hôm qua (21/8), Ukraine tiếp tục có ý định xâm nhập khu vực Bryansk của Nga, song không thành công. Quân đội Nga và lực lượng biên phòng đã “chặn đứng” kế hoạch này.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tối qua thừa nhận các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga vẫn tiếp diễn, đồng thời kêu gọi phương Tây nhanh chóng thực hiện hỗ trợ vũ khí cho Ukraine theo đúng thời gian cam kết.

Đáp lời, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, dù ông khẳng định bị bất ngờ về cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực biên giới Nga.

“Trước hết, Ukraine đã chuẩn bị hoạt động quân sự của mình ở khu vực Kursk một cách rất bí mật. Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Đức sẽ không ngừng hỗ trợ Ukraine và chúng tôi sẽ cung cấp viện trợ miễn là nó cần thiết.”

Tuy nhiên, tình báo Nga cho rằng, một số đơn vị tham gia cuộc tấn công xâm Kursk từng được huấn luyện ở Anh, Đức và một số nước NATO đã hỗ trợ các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách cung cấp hình ảnh vệ tinh đường di chuyển của quân đội Nga.

Trước các cuộc tấn công lãnh thổ Nga của Ukraine và ý đồ của phương Tây, hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev và Bộ Ngoại giao Nga đều tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán nào với Ukraine cho đến khi nước này bị đánh bại hoàn toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết:

“Truyền thông phương Tây đang tuyên truyền rằng, họ không biết gì về kế hoạch của Ukraine. Điều này rõ ràng là không đúng. Cuộc tấn công xâm nhập vào vùng Cư-rơ-xcơ đang diễn ra với sự hỗ trợ toàn diện của phương Tây và được phương Tây chấp thuận. Những nỗ lực này sẽ khiến bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine đều trở nên bất khả thi”.

Cùng ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini cảnh báo, việc Phương Tây tiếp tục gửi vũ khí để tạo điều kiện cho Ukraine triển khai các cuộc tấn công chết người ngay trên lãnh thổ Nga sẽ là thảm họa, là bước đầu của một cuộc chiến tranh thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani cũng đồng tình với quan điểm này, khi cho rằng việc Italia hỗ trợ bảo vệ Ukraine và việc chiến đấu chống lại Nga là hai chuyện không giống nhau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đi trước một bước, đặt Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan ở Kursk
Ukraine đi trước một bước, đặt Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan ở Kursk

VOV.VN - Quyết tâm cô lập 777km vuông khu vực Kursk của Nga về phía Tây Nam sông Seym, quân đội Ukraine và lực lượng không quân đã tấn công dữ dội trong 4 ngày, bắt đầu từ 18/6, vào cả 3 cây cầu bắc qua con sông này.

Ukraine đi trước một bước, đặt Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan ở Kursk

Ukraine đi trước một bước, đặt Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan ở Kursk

VOV.VN - Quyết tâm cô lập 777km vuông khu vực Kursk của Nga về phía Tây Nam sông Seym, quân đội Ukraine và lực lượng không quân đã tấn công dữ dội trong 4 ngày, bắt đầu từ 18/6, vào cả 3 cây cầu bắc qua con sông này.

Khoảnh khắc Ukraine dội bom lượn GBU-39B SDB tấn công tỉnh Kursk của Nga
Khoảnh khắc Ukraine dội bom lượn GBU-39B SDB tấn công tỉnh Kursk của Nga

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 21/8 đưa tin, các lực lượng Ukraine đã sử dụng bom lượn có độ chính xác cao GBU-39B SDB do Mỹ sản xuất tiến hành cuộc tập kích vào ngôi làng Glushkovo ở tỉnh Kursk. Vụ tấn công đã tàn phá nghiêm trọng một khu vực đông dân cư.

Khoảnh khắc Ukraine dội bom lượn GBU-39B SDB tấn công tỉnh Kursk của Nga

Khoảnh khắc Ukraine dội bom lượn GBU-39B SDB tấn công tỉnh Kursk của Nga

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 21/8 đưa tin, các lực lượng Ukraine đã sử dụng bom lượn có độ chính xác cao GBU-39B SDB do Mỹ sản xuất tiến hành cuộc tập kích vào ngôi làng Glushkovo ở tỉnh Kursk. Vụ tấn công đã tàn phá nghiêm trọng một khu vực đông dân cư.

Ukraine sử dụng pháo HIMARS phá hủy cầu phao của Nga ở Kursk
Ukraine sử dụng pháo HIMARS phá hủy cầu phao của Nga ở Kursk

VOV.VN - Lực lượng Ukraine tuyên bố đã sử dụng pháo HIMARS để phá hủy cầu phao bắc qua sông Seym ở tỉnh Kursk của Nga.

Ukraine sử dụng pháo HIMARS phá hủy cầu phao của Nga ở Kursk

Ukraine sử dụng pháo HIMARS phá hủy cầu phao của Nga ở Kursk

VOV.VN - Lực lượng Ukraine tuyên bố đã sử dụng pháo HIMARS để phá hủy cầu phao bắc qua sông Seym ở tỉnh Kursk của Nga.