Nga tuyên bố có bằng chứng Mỹ tham gia vào chương trình sinh học xung quanh Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mỹ đang phát triển các dự án sinh học quân sự trong các phòng thí nghiệm hoạt động trên lãnh thổ các nước có biên giới chung với Nga.

“Chúng tôi có bằng chứng chắc chắn rằng Mỹ đã và đang phát triển các chương trình sinh học trên lãnh thổ của nhiều quốc gia xung quanh Liên bang Nga, bao gồm cả lãnh thổ của Ukraine”, ông Dmitry Peskov nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 22/3. “Đây là một chương trình sinh học nguy hiểm và tối mật do các chuyên gia Mỹ dẫn đầu”.

Ông Peskov cũng cho biết thêm, không có vũ khí hóa học hoặc sinh học nào còn lại ở Nga kể từ năm 2017, vì toàn bộ kho dự trữ của nước này đã bị loại bỏ hoàn toàn theo các thỏa thuận quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov trước đó cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã tìm được bằng chứng cho thấy chính quyền Kiev đang khẩn trương xóa dấu vết của một chương trình sinh học quân sự do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ ở Ukraine. Ông Konashenkov nói rằng, theo các nhân viên của các phòng thí nghiệm sinh học Ukraine, một số mầm bệnh cực kỳ nguy hiểm như mầm bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh sốt rét, bệnh tả và các bệnh gây chết người khác đã được tiêu hủy khẩn cấp vào ngày 24/2.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland, trong phiên điều trần trước ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ ngày 9/3, thừa nhận rằng một số cơ sở tiến hành nghiên cứu sinh học bí mật đang hoạt động ở Ukraine và rằng Washington muốn ngăn chặn lực lượng Nga giành quyền kiểm soát các cơ sở này. Bà Nuland cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ “khá lo ngại việc quân đội Nga, các lực lượng Nga có thể đang tìm cách giành quyền kiểm soát [những phòng thí nghiệm đó], vì vậy chúng tôi đang làm việc với Ukraine để ngăn chặn các tài liệu nghiên cứu rơi vào tay của các lực lượng Nga”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trên thực tế đó là sự xác nhận Lầu Năm Góc tham gia vào các chương trình sinh học quân sự ở Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phủ nhận việc Mỹ kiểm soát các phòng thí nghiệm hóa học hoặc sinh học ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo về các hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo về các hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.

Mỹ phản ứng trước cáo buộc của Nga về nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine
Mỹ phản ứng trước cáo buộc của Nga về nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/3 cho biết, Mỹ cần phải thông báo cho cộng đồng quốc tế về các chương trình sinh học quân sự đã được thực hiện ở Ukraine.

Mỹ phản ứng trước cáo buộc của Nga về nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine

Mỹ phản ứng trước cáo buộc của Nga về nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/3 cho biết, Mỹ cần phải thông báo cho cộng đồng quốc tế về các chương trình sinh học quân sự đã được thực hiện ở Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 22/3/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 22/3/2022.