Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine tại khu vực Kursk ở phía Tây của Nga hôm 6/2.

Báo cáo của Nga được đưa ra 6 tháng sau ngày quân đội Ukraine tiến qua biên giới vào khu vực Kursk, đánh dấu cuộc tấn công từ bên ngoài lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến II. Kể từ đó, các lực lượng của Nga đã giành lại phần lớn lãnh thổ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội và xe bọc thép Ukraine đã tiến hành 8 đợt tấn công gần các ngôi làng Ulanok và Cherkasskaya Konopelka.

"Tính đến 21h (giờ địa phương), các đơn vị của nhóm lực lượng phía Bắc đã ngăn chặn được một cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các khu định cư Ulanok và Cherkasskaya Konopelka", Bộ Quốc phòng Nga cho hay trên Telegram.

Theo Bộ này, các khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bộ này cũng cho biết lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, bao gồm hơn 200 binh lính và hàng chục phương tiện. Reuters không thể xác nhận độc lập các báo cáo trên chiến trường.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thì cho biết trong một báo cáo đêm muộn rằng đã xảy ra 5 cuộc đụng độ ở khu vực Kursk. Các blog quân sự không chính thức của Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev đã đạt được một số thành quả hạn chế ở các vị trí chiến thuật và không đề cập đến các báo cáo của Moscow về những tổn thất nặng nề.

Phát biểu qua video, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc đột kích vào Kursk đã "đưa chiến tranh trở về với người Nga để họ có thể cảm nhận được chiến tranh là gì và họ đang cảm nhận được điều đó".

Vị thế của Ukraine tại Kursk đã giảm đáng kể từ cuộc tấn công bất ngờ ngày 6/8/2024 nhưng đây vẫn là một quân bài mặc cả hữu ích của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine khi cuộc xung đột sắp tròn 3 năm vào ngày 24/2.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nói Mỹ cần xây dựng chính sách chấm dứt xung đột ở Ukraine
Nga nói Mỹ cần xây dựng chính sách chấm dứt xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (6/2) cho biết Mỹ cần xây dựng chính sách về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và Nga có thể dựa vào đó để đưa ra lập trường của mình.

Nga nói Mỹ cần xây dựng chính sách chấm dứt xung đột ở Ukraine

Nga nói Mỹ cần xây dựng chính sách chấm dứt xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (6/2) cho biết Mỹ cần xây dựng chính sách về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và Nga có thể dựa vào đó để đưa ra lập trường của mình.

Đội quân robot liệu có thể bù đắp khoảng trống thiếu nhân lực của Ukraine?
Đội quân robot liệu có thể bù đắp khoảng trống thiếu nhân lực của Ukraine?

VOV.VN - Hiện nay, Ukraine đang xây dựng một đội quân robot với mục tiêu đưa hơn 200 phương tiện mặt đất không người lái hoạt động vào cuối năm nay.

Đội quân robot liệu có thể bù đắp khoảng trống thiếu nhân lực của Ukraine?

Đội quân robot liệu có thể bù đắp khoảng trống thiếu nhân lực của Ukraine?

VOV.VN - Hiện nay, Ukraine đang xây dựng một đội quân robot với mục tiêu đưa hơn 200 phương tiện mặt đất không người lái hoạt động vào cuối năm nay.

Vũ khí Triều Tiên thử lửa trên chiến trường Ukraine?
Vũ khí Triều Tiên thử lửa trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Reuters dẫn một số nguồn tin cấp cao của Ukraine cho biết, những tên lửa đạn đạo Triều Tiên mà các lực lượng Nga sử dụng để tấn công Ukraine kể từ cuối tháng 12/2024 có độ chính xác cao hơn nhiều so với trước kia sau khi được thử lửa trong thực chiến.

Vũ khí Triều Tiên thử lửa trên chiến trường Ukraine?

Vũ khí Triều Tiên thử lửa trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Reuters dẫn một số nguồn tin cấp cao của Ukraine cho biết, những tên lửa đạn đạo Triều Tiên mà các lực lượng Nga sử dụng để tấn công Ukraine kể từ cuối tháng 12/2024 có độ chính xác cao hơn nhiều so với trước kia sau khi được thử lửa trong thực chiến.