Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch

VOV.VN - Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga chưa bao giờ đe dọa liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), tuy nhiên, nước Nga vẫn phải phản ứng trước hành vi đối đầu của liên minh quân sự này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow, bà Maria Zakharova nhấn mạnh, việc NATO xây dựng lực lượng quân sự ở sườn phía Đông trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, là bản chất khiêu khích, không hề giúp bảo vệ an ninh tại châu Âu.

Cũng theo bà Maria Zakharova, các Ngoại trưởng Nga và Ukraine sẽ gặp nhau vào ngày mai (10/3), bên lề một diễn đàn ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bà khẳng định, Nga hy vọng cuộc gặp sẽ được tổ chức, với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga đang chuẩn bị cho cuộc gặp này, song khẳng định không quá vội vàng. Dự kiến, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm nay.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nước này sẽ đạt được mục tiêu về đảm bảo vị thế trung lập của Ukraine và muốn thực hiện điều này thông qua đàm phán. Bà nhấn mạnh, các mục tiêu của Nga không bao gồm việc lật đổ chính quyền Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển đáng kể hơn trong vòng đàm phán tiếp theo.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, các hoạt động quân sự của nước này đang diễn ra theo đúng kế hoạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột
Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột

VOV.VN - Ngày mai (10/3) tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột

Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột

VOV.VN - Ngày mai (10/3) tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

"Cấm nhập khẩu dầu của Nga sẽ khiến người dân Đức không thể di chuyển"
"Cấm nhập khẩu dầu của Nga sẽ khiến người dân Đức không thể di chuyển"

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, Đức phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga và sẽ không theo chân Mỹ và Anh trong việc cấm nhập khẩu dầu từ Moscow.

"Cấm nhập khẩu dầu của Nga sẽ khiến người dân Đức không thể di chuyển"

"Cấm nhập khẩu dầu của Nga sẽ khiến người dân Đức không thể di chuyển"

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, Đức phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga và sẽ không theo chân Mỹ và Anh trong việc cấm nhập khẩu dầu từ Moscow.

Bộ Quốc phòng Anh cấm quân nhân tới Ukraine
Bộ Quốc phòng Anh cấm quân nhân tới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/3 ra tuyên bố cấm các quân nhân Anh tới Ukraine, nếu làm trái quy định có thể bị kỷ luật.

Bộ Quốc phòng Anh cấm quân nhân tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cấm quân nhân tới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/3 ra tuyên bố cấm các quân nhân Anh tới Ukraine, nếu làm trái quy định có thể bị kỷ luật.

Nga công bố tài liệu mật Ukraine tấn công Donbass, Kiev bác bỏ thông tin này
Nga công bố tài liệu mật Ukraine tấn công Donbass, Kiev bác bỏ thông tin này

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 vừa công bố “các tài liệu xác nhận việc giới chức Ukraine lên kế hoạch mở chiến dịch tấn công vào Donbass vào tháng 3/2022”. Kiev trước đó đã bác bỏ thông tin này.

Nga công bố tài liệu mật Ukraine tấn công Donbass, Kiev bác bỏ thông tin này

Nga công bố tài liệu mật Ukraine tấn công Donbass, Kiev bác bỏ thông tin này

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 vừa công bố “các tài liệu xác nhận việc giới chức Ukraine lên kế hoạch mở chiến dịch tấn công vào Donbass vào tháng 3/2022”. Kiev trước đó đã bác bỏ thông tin này.