Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết, sự hợp tác giữa Nga và các đối tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chỉ có thể thực hiện được nếu các biện pháp trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ.

Trong tuyên bố trên Twitter ngày 2/4, ông Dmitry Rogozin cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm mục đích “triệt hạ nền kinh tế Nga, đẩy người dân Nga vào tình trạng đói khát, tuyệt vọng, để khiến đất nước chúng tôi phải quỳ gối”.

“Đó là lý do tại sao tôi tin rằng việc khôi phục quan hệ bình thường với các đối tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế và các dự án chung khác chỉ có thể thực hiện được khi các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Nga được dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện”, ông Dmitry Rogozin nêu rõ.

Giám đốc Roscosmos lưu ý, đề xuất về thời điểm chấm dứt sự hợp tác trên ISS với các cơ quan vũ trụ khác sẽ sớm được thông báo cho chính phủ Nga. 

Trong thông báo đưa ra, ông Rogozin cho biết, ông đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong thư gửi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Cơ quan Vũ trụ Canada.

Đáp lại tuyên bố của phía Nga, ông Bill Nelson - giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ cho biết: “Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ sự hợp tác liên chính phủ trong lĩnh vực không gian, đặc biệt những hoạt động liên quan đến việc vận hành ISS với Nga, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến việc vận hành ISS với Nga, Canada, Châu Âu và Nhật Bản".

Phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2/2022. Cơ quan Vũ trụ châu Âu tháng trước cho biết họ đang tạm ngừng hợp tác với Roscosmos trong sứ mệnh thám hiểm ExoMars để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên bề mặt sao Hỏa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, phi hành gia Mỹ và Nga rời ISS trở về Trái Đất
Hôm nay, phi hành gia Mỹ và Nga rời ISS trở về Trái Đất

VOV.VN - Hôm nay (30/3), phi hành gia người Mỹ cùng 2 phi hành gia người Nga sẽ rời ​​Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trở về Trái Đất.

Hôm nay, phi hành gia Mỹ và Nga rời ISS trở về Trái Đất

Hôm nay, phi hành gia Mỹ và Nga rời ISS trở về Trái Đất

VOV.VN - Hôm nay (30/3), phi hành gia người Mỹ cùng 2 phi hành gia người Nga sẽ rời ​​Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trở về Trái Đất.

Khoảnh khắc vỡ òa khi các nhà du hành Nga cập bến ISS an toàn
Khoảnh khắc vỡ òa khi các nhà du hành Nga cập bến ISS an toàn

VOV.VN - Sau chuyên bay kéo dài 3 tiếng 10 phút, tàu vũ trụ Soyuz chở đội ngũ các phi hành gia mới của Nga cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan, đã cập bến ISS.

Khoảnh khắc vỡ òa khi các nhà du hành Nga cập bến ISS an toàn

Khoảnh khắc vỡ òa khi các nhà du hành Nga cập bến ISS an toàn

VOV.VN - Sau chuyên bay kéo dài 3 tiếng 10 phút, tàu vũ trụ Soyuz chở đội ngũ các phi hành gia mới của Nga cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan, đã cập bến ISS.

Nga đăng tải video chứng minh việc bắn hạ vệ tinh không gây nguy hiểm cho ISS
Nga đăng tải video chứng minh việc bắn hạ vệ tinh không gây nguy hiểm cho ISS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 đăng tải đoạn video mô phỏng quỹ đạo của vệ tinh Tselina-D bị bắn hạ so với quỹ đạo của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), cho thấy các mảnh vỡ của vệ tinh không gây nguy hiểm cho ISS.

Nga đăng tải video chứng minh việc bắn hạ vệ tinh không gây nguy hiểm cho ISS

Nga đăng tải video chứng minh việc bắn hạ vệ tinh không gây nguy hiểm cho ISS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 đăng tải đoạn video mô phỏng quỹ đạo của vệ tinh Tselina-D bị bắn hạ so với quỹ đạo của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), cho thấy các mảnh vỡ của vệ tinh không gây nguy hiểm cho ISS.

Nga dự định rút khỏi ISS từ năm 2028, tự xây trạm vũ trụ riêng
Nga dự định rút khỏi ISS từ năm 2028, tự xây trạm vũ trụ riêng

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos mới đây cho biết, Nga đang có kế hoạch rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2028 và xây dựng một trạm vũ trụ riêng, trong bối cảnh nước này lo ngại thiết bị cũ của ISS có thể gây ra rủi ro kỹ thuật.

Nga dự định rút khỏi ISS từ năm 2028, tự xây trạm vũ trụ riêng

Nga dự định rút khỏi ISS từ năm 2028, tự xây trạm vũ trụ riêng

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos mới đây cho biết, Nga đang có kế hoạch rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2028 và xây dựng một trạm vũ trụ riêng, trong bối cảnh nước này lo ngại thiết bị cũ của ISS có thể gây ra rủi ro kỹ thuật.