Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 cho biết, máy bay và tàu chiến của Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào “các trung tâm chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ tuần trước. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố nêu rõ: “Tất cả các mục tiêu đề ra theo kế hoạch đã bị nhắm trúng”.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal viết trên Telegram rằng các máy bay không người lái của Nga đã phá hỏng nhiều cơ sở năng lượng ở Kiev, trong khi cơ sở hạ tầng quan trọng ở vùng Dnepropetrovsk nằm phía Đông và vùng Sumy nằm phía Bắc cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Ông Denis Shmigal cho biết: “Hàng trăm khu dân cư đã bị mất điện do hậu quả của cuộc tấn công. Các quan chức đang nỗ lực làm việc để khôi phục nguồn cung cấp điện”.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Kiev, ông Vitaly Klitschko, nói rằng một máy bay không người lái của Nga đã lao vào một khu chung cư, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm các nhà máy nhiệt điện và đường dây điện, trong tháng 10 sau khi Moscow cáo buộc Kiev dàn dựng một vụ đánh bom xe tải làm hư hỏng cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ vũ khí Nga có thể khắc chế hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ
Hé lộ vũ khí Nga có thể khắc chế hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Nga tập kích tên lửa ồ ạt vào cơ sở hạ tầng Ukraine ngày 10 và 11/10, Mỹ đã quyết định chuyển giao 8 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) cho Ukraine. Nhiều báo cáo cho rằng, Kiev có thể nhận được các hệ thống này vào cuối tháng 10.

Hé lộ vũ khí Nga có thể khắc chế hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ

Hé lộ vũ khí Nga có thể khắc chế hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Nga tập kích tên lửa ồ ạt vào cơ sở hạ tầng Ukraine ngày 10 và 11/10, Mỹ đã quyết định chuyển giao 8 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) cho Ukraine. Nhiều báo cáo cho rằng, Kiev có thể nhận được các hệ thống này vào cuối tháng 10.

Những chuyến tàu đầu tiên chở binh sỹ Nga tới Belarus thành lập lực lượng chung
Những chuyến tàu đầu tiên chở binh sỹ Nga tới Belarus thành lập lực lượng chung

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 16/10 cho biết, gần 9.000 binh sỹ Nga sẽ đóng quân tại Belarus theo thỏa thuận thành lập lực lượng chung bảo vệ biên giới mà 2 nước công bố trong thời gian gần đây.

Những chuyến tàu đầu tiên chở binh sỹ Nga tới Belarus thành lập lực lượng chung

Những chuyến tàu đầu tiên chở binh sỹ Nga tới Belarus thành lập lực lượng chung

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 16/10 cho biết, gần 9.000 binh sỹ Nga sẽ đóng quân tại Belarus theo thỏa thuận thành lập lực lượng chung bảo vệ biên giới mà 2 nước công bố trong thời gian gần đây.

NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang
NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 17/10, NATO sẽ khởi động cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên, có tên gọi Steadfast Noon.

NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang

NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 17/10, NATO sẽ khởi động cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên, có tên gọi Steadfast Noon.

Xung đột Nga - Ukraine trước những diễn biến khó lường khi mùa Đông đến gần
Xung đột Nga - Ukraine trước những diễn biến khó lường khi mùa Đông đến gần

VOV.VN - Những tuần tiếp theo của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ rất quan trọng và một đợt leo thang căng thẳng khác có thể xảy ra khi mỗi bên tìm cách giáng đòn mạnh vào đối phương còn phía bên kia tìm cách đáp trả tương xứng.

Xung đột Nga - Ukraine trước những diễn biến khó lường khi mùa Đông đến gần

Xung đột Nga - Ukraine trước những diễn biến khó lường khi mùa Đông đến gần

VOV.VN - Những tuần tiếp theo của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ rất quan trọng và một đợt leo thang căng thẳng khác có thể xảy ra khi mỗi bên tìm cách giáng đòn mạnh vào đối phương còn phía bên kia tìm cách đáp trả tương xứng.