Nga tuyên bố sẵn sàng đáp trả các hành động của NATO

VOV.VN -Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây.

Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov ngày 23/5 cảnh báo, Nga sẽ trả đũa các hành động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở gần biên giới nước này.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Ukraine.

Binh sỹ NATO tham gia tập trận (Ảnh: Reuters)

Trong một hội thảo quốc phòng tại thủ đô Moscow ngày 23/5, ông Valery Gerasimov cho biết, NATO đang tăng cường sự hiện diện tại các nước vùng Baltic, cũng như Địa Trung Hải và Biển Đen.

Cường độ, hoạt động cũng như tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội NATO đang gia tăng gần biên giới của Nga. Do đó, Nga cần phải có các hành động trả đũa thích đáng.

Tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga được đưa ra chỉ vài ngày, sau khi NATO tuyên bố sẽ làm mọi thứ để bảo vệ các đồng minh trong khu vực Baltic.

Ngày 6/5 vừa qua, NATO đã tiến hành cuộc tập trận tại Estonia với 6.000 binh sỹ từ nhiều nước đồng minh. Ngoài ra, NATO cũng triển khai máy bay chiến đấu và tàu hải quân tới Litva, Ba Lan và Romania.

Trước đó, Anh, Pháp, Mỹ đã triển khai binh sỹ tới vùng Baltic kể từ ngày 29/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên