Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia vào cơ chế COVAX

VOV.VN - Nga sẵn sàng tham gia cơ chế phân phối vaccine COVAX toàn cầu. Đây là tuyên bố của Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneve, Gennady Gatilov.

Hãng tin Izvestia dẫn lời ông Gennady Gatilov cho biết, Nga ủng hộ các nỗ lực đa phương để chống lại đại dịch, công nhận vai trò quan trọng của COVAX là một trong những kênh quốc tế quan trọng để cung cấp vaccine chống lại Covid-19, chủ yếu cho các nước đang phát triển có hệ thống y tế yếu kém.

Ông Gennady Gatilov cho biết, Nga hỗ trợ đáng kể cho các quốc gia quan tâm trong cuộc chiến chống lại đại dịch, sẵn sàng tiếp tục và tăng cường hợp tác với các đối tác, bao gồm cả việc cung cấp vaccine. Hiện nay, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đang xem xét đưa loại thuốc này vào danh mục thuốc của COVAX.

Để trở thành một phần của danh mục này, vaccine phải được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chứng nhận và đưa vào Danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL). Hiện nay, đơn xin đưa Sputnik-V vào Danh sách Sử dụng Khẩn cấp (EUL) đã được gửi đến WHO và đang trong quá trình xem xét.

Sáng kiến​​ Toàn cầu COVAX được thành lập theo sáng kiến của Liên minh Châu Âu nhằm đảm bảo tất cả các quốc gia trên thế giới đều có quyền tiếp cận bình đẳng với vaccine ngừa Covid-19. Theo cơ chế này, các tổ chức Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Toàn cầu về vaccine và Tiêm chủng (Gavi) đảm nhận công việc này. Cơ chế COVAX được điều phối bởi WHO. Đối tượng tiếp nhận chính chủ yếu của Cơ chế này là các nước đang phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh và COVAX lo ngại nguy cơ EU cấm xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19
Anh và COVAX lo ngại nguy cơ EU cấm xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nếu EU áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vaccine, không chỉ ảnh hưởng đến Anh hay một số quốc gia khác, mà còn gây khó khăn cho cơ chế phân phối vaccine COVAX toàn cầu.

Anh và COVAX lo ngại nguy cơ EU cấm xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19

Anh và COVAX lo ngại nguy cơ EU cấm xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nếu EU áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vaccine, không chỉ ảnh hưởng đến Anh hay một số quốc gia khác, mà còn gây khó khăn cho cơ chế phân phối vaccine COVAX toàn cầu.

Indonesia nhận được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên từ COVAX
Indonesia nhận được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên từ COVAX

VOV.VN - Với những nỗ lực trong chính sách ngoại giao đa phương, hôm qua (8/3), Indonesia đã nhận được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 AstraZeneca đầu tiên thông qua Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.

Indonesia nhận được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên từ COVAX

Indonesia nhận được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên từ COVAX

VOV.VN - Với những nỗ lực trong chính sách ngoại giao đa phương, hôm qua (8/3), Indonesia đã nhận được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 AstraZeneca đầu tiên thông qua Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.

Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX
Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX

VOV.VN - Moldova ngày 4/3 đã tiếp nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên được phân phối thông qua nền tảng COVAX và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên nhận được vaccine miễn phí thông qua cơ chế này.

Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX

Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX

VOV.VN - Moldova ngày 4/3 đã tiếp nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên được phân phối thông qua nền tảng COVAX và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên nhận được vaccine miễn phí thông qua cơ chế này.