Nga tuyên bố sở hữu các loại vũ khí hiện đại nhất thế giới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, năng lực hạt nhân của nước này vẫn mạnh nhất thế giới.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 12/2, dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng nước này trong bài phát biểu trước các sinh viên tại Đại học liên bang Siberia ở thành phố Krasnoyatsk cho hay, Nga sở hữu các loại vũ khí hiện đại nhất mà không quốc gia nào trên thế giới có và sẽ rất khó để các nước khác có thể bắt kịp Nga trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: newsworldrussia)

Ông Shoigu nói: “Tôi muốn nói với các bạn rằng, lá chắn hạt nhân của chúng ta vẫn còn rất hùng cường, mạnh mẽ và chúng ta vẫn dành tất cả ưu tiên để củng cố sức mạnh đó. Chúng ta có hàng nghìn máy bay và trực thăng”.

Bộ trưởng Shoigu nói thêm: “Chúng tôi có một lá chắn tên lửa và hệ thống phòng không hùng mạnh, chúng tôi có hầu hết các hệ thống tên lửa và phòng không hiện đại, không ai có thể nghi ngờ về điều đó”.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, cũng trong buổi nói chuyện, ông Shoigu cho biết, Nga đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng một số nhà máy để sản xuất các thiết bị quân sự và vũ khí tối tân nhất.

Ông Shoigu nói: “Không phải ngẫu nhiên mà doanh số vũ khí của chúng tôi bán được năm sau lại cao hơn năm trước và cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi là nước xuất khẩu vũ khí đứng thứ 2 trên thế giới”.

Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết Nga đang hoàn thiện xây dựng thêm nhiều công trình quân sự và từ năm tới sẽ sản xuất "các vũ khí tối quan trọng" tại các cơ sở ở Krasnoyarsk.

Ngoài việc hiện đại hóa khí tài, ông Shoigu cũng cho biết, quân đội Nga sẽ tăng cường huấn luyện, đầu tư cho con người. Người đứng đầu ngành Quốc phòng của Nga nói: “Đến năm 2020, sẽ có 2/3 quân đội của chúng ta là những quân nhân chuyên nghiệp, 1/3 số quân còn lại sẽ là lính nghĩa vụ để đạo tạo lực lượng dự bị động viên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xác nhận triển khai tên lửa “sát sườn” NATO
Nga xác nhận triển khai tên lửa “sát sườn” NATO

VOV.VN - Sau khi có thông tin trên, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại và kêu gọi Nga không thực hiện các bước đi gây mất ổn định.

Nga xác nhận triển khai tên lửa “sát sườn” NATO

Nga xác nhận triển khai tên lửa “sát sườn” NATO

VOV.VN - Sau khi có thông tin trên, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại và kêu gọi Nga không thực hiện các bước đi gây mất ổn định.

Nga phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa YARS
Nga phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa YARS

VOV.VN - Việc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo này là rất quan trọng đối với việc “hồi sinh”chương trình hạt nhân của Nga.

Nga phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa YARS

Nga phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa YARS

VOV.VN - Việc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo này là rất quan trọng đối với việc “hồi sinh”chương trình hạt nhân của Nga.

Nga và Kazakhstan thiết lập Hệ thống phòng không chung
Nga và Kazakhstan thiết lập Hệ thống phòng không chung

VOV.VN - Hệ thống này nhằm đảm bảo an toàn cho không phận của Kazakhstan và khu vực biên giới với Nga.

Nga và Kazakhstan thiết lập Hệ thống phòng không chung

Nga và Kazakhstan thiết lập Hệ thống phòng không chung

VOV.VN - Hệ thống này nhằm đảm bảo an toàn cho không phận của Kazakhstan và khu vực biên giới với Nga.

Nga sẽ thử nghiệm 70 loại tên lửa mới trong năm 2014
Nga sẽ thử nghiệm 70 loại tên lửa mới trong năm 2014

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch thử nghiệm 70 loại rocket và tên lửa khác nhau tại một bãi thử nghiệm lớn trong năm nay.

Nga sẽ thử nghiệm 70 loại tên lửa mới trong năm 2014

Nga sẽ thử nghiệm 70 loại tên lửa mới trong năm 2014

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch thử nghiệm 70 loại rocket và tên lửa khác nhau tại một bãi thử nghiệm lớn trong năm nay.

NATO lo ngại Nga triển khai tên lửa chiến thuật
NATO lo ngại Nga triển khai tên lửa chiến thuật

VOV.VN - Máy bay của NATO và Nga hoạt động gần nhau tại vùng Balic, vì vậy không được phép có bất cứ tính toán sai lầm nào.

NATO lo ngại Nga triển khai tên lửa chiến thuật

NATO lo ngại Nga triển khai tên lửa chiến thuật

VOV.VN - Máy bay của NATO và Nga hoạt động gần nhau tại vùng Balic, vì vậy không được phép có bất cứ tính toán sai lầm nào.

Nga phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz 2.1v
Nga phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz 2.1v

VOV.VN - Soyuz 2.1v là phiên bản nâng cấp của tên lửa Soyuz. Phiên bản đầu tiên của tên lửa Soyuz từng đưa Yuri Gagarin vào vũ trụ.

Nga phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz 2.1v

Nga phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz 2.1v

VOV.VN - Soyuz 2.1v là phiên bản nâng cấp của tên lửa Soyuz. Phiên bản đầu tiên của tên lửa Soyuz từng đưa Yuri Gagarin vào vũ trụ.

Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 3
Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 3

VOV.VN - Ngoài ra, Hải quân nước này sẽ tiếp nhận khoảng 40 tàu chiến và tàu phụ trợ mới trong năm nay.

Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 3

Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 3

VOV.VN - Ngoài ra, Hải quân nước này sẽ tiếp nhận khoảng 40 tàu chiến và tàu phụ trợ mới trong năm nay.

Nga doạ rút khỏi hiệp ước START
Nga doạ rút khỏi hiệp ước START

VOV.VN - Nga cảnh báo sẽ xem xét từ bỏ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, nếu Mỹ triển khai tàu khu trục tên lửa đạn đạo tới Tây Ban Nha.

Nga doạ rút khỏi hiệp ước START

Nga doạ rút khỏi hiệp ước START

VOV.VN - Nga cảnh báo sẽ xem xét từ bỏ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, nếu Mỹ triển khai tàu khu trục tên lửa đạn đạo tới Tây Ban Nha.

Nga nhận thêm 300 máy bay mới năm 2014
Nga nhận thêm 300 máy bay mới năm 2014

Trong năm 2014, Quân đội Nga sẽ đưa vào biên chế khoảng 300 máy bay mới, nhiều gấp đôi số lượng máy bay họ nhận năm 2013.

Nga nhận thêm 300 máy bay mới năm 2014

Nga nhận thêm 300 máy bay mới năm 2014

Trong năm 2014, Quân đội Nga sẽ đưa vào biên chế khoảng 300 máy bay mới, nhiều gấp đôi số lượng máy bay họ nhận năm 2013.

Nga chuẩn bị căn cứ mới cho tàu ngầm hạt nhân
Nga chuẩn bị căn cứ mới cho tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Kế hoạch của Nga được cho là để đối phó với chính sách “xoay trục” sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ.

Nga chuẩn bị căn cứ mới cho tàu ngầm hạt nhân

Nga chuẩn bị căn cứ mới cho tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Kế hoạch của Nga được cho là để đối phó với chính sách “xoay trục” sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ.