Nga tuyên bố tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 tuyên bố, quân đội nước này đã tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê tại Ukraine trong các cuộc không kích chính xác cao.

Thông báo của bộ này nêu rõ, Không quân Nga đã tấn công một địa điểm triển khai lính đánh thuê ở khu vực Kharkov, tiêu diệt 100 tay súng của Ba Lan và Đức, khiến 50 lính khác bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích của Nga vào các vị trí chiến đấu của Lữ đoàn cơ giới 63 Ukraine ở khu vực Kherson đã khiến đối phương mất hơn 160 máy bay chiến đấu. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng tiến hành tấn công bằng đạn pháo vào các vị trí của Lữ đoàn cơ giới số 66 của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) khiến nhiều binh sỹ Ukraine thiệt mạng.

Ngoài ra, lực lượng của nước này đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác cao khác gần các khu định cư của Ugledar, Vodyanoye và Dobrovolye thuộc DPR, nhằm vào lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 53 và 68 của Ukraine, tiêu diệt 260 binh sỹ của đối phương.

Các đơn vị quân đội nước ngoài của Ukraine được thành lập vào cuối tháng 2 theo đề xuất của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Tên gọi của lực lượng này là Quân đoàn quốc tế phòng thủ lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ước tính, kể từ khi nước này bắt đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, hơn 7.100 lính đánh thuê từ hơn 60 quốc gia đã đến Ukraine, nhưng con số này đã giảm xuống còn 2.100 người vào đầu tháng 8. Quân đội Nga cho biết đang tích cực theo dõi sự dịch chuyển của lính đánh thuê và chuyên gia nước ngoài tại Ukraine,./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine
Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã tiến hành thành công một vụ tấn công bằng tên lửa vào một  căn cứ của các chiến binh nước ngoài ở miền Nam Ukraine. Nga coi các chiến binh này là "lính đánh thuê".

Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine

Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã tiến hành thành công một vụ tấn công bằng tên lửa vào một  căn cứ của các chiến binh nước ngoài ở miền Nam Ukraine. Nga coi các chiến binh này là "lính đánh thuê".

Nga cáo buộc NATO "âm thầm" hỗ trợ Ukraine chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài
Nga cáo buộc NATO "âm thầm" hỗ trợ Ukraine chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài

VOV.VN - Một số nước thành viên NATO đang "âm thầm" hỗ trợ những nỗ lực của Ukraine nhằm chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài tới chiến đấu với Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra, Bộ Ngoại giao Nga cho hay ngày 1/8.

Nga cáo buộc NATO "âm thầm" hỗ trợ Ukraine chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài

Nga cáo buộc NATO "âm thầm" hỗ trợ Ukraine chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài

VOV.VN - Một số nước thành viên NATO đang "âm thầm" hỗ trợ những nỗ lực của Ukraine nhằm chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài tới chiến đấu với Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra, Bộ Ngoại giao Nga cho hay ngày 1/8.

Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine
Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết, các lực lượng của nước này vừa tấn công tên lửa vào một căn cứ của Quân đoàn Quốc tế thuộc quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk khiến 250 lính đánh thuê thiệt mạng và phá hủy nhiều phương tiện quân sự.

Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine

Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết, các lực lượng của nước này vừa tấn công tên lửa vào một căn cứ của Quân đoàn Quốc tế thuộc quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk khiến 250 lính đánh thuê thiệt mạng và phá hủy nhiều phương tiện quân sự.

Anh quy trách nhiệm cho Nga về cái chết của "lính đánh thuê" Urey ở Donetsk
Anh quy trách nhiệm cho Nga về cái chết của "lính đánh thuê" Urey ở Donetsk

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 15/7 đã triệu tập Đại sứ Nga Andrei Kelin để quy trách nhiệm về cái chết của công dân Anh Paul Urey tại vùng ly khai Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Anh quy trách nhiệm cho Nga về cái chết của "lính đánh thuê" Urey ở Donetsk

Anh quy trách nhiệm cho Nga về cái chết của "lính đánh thuê" Urey ở Donetsk

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 15/7 đã triệu tập Đại sứ Nga Andrei Kelin để quy trách nhiệm về cái chết của công dân Anh Paul Urey tại vùng ly khai Donetsk ở miền Đông Ukraine.