Nga cáo buộc NATO "âm thầm" hỗ trợ Ukraine chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài

VOV.VN - Một số nước thành viên NATO đang "âm thầm" hỗ trợ những nỗ lực của Ukraine nhằm chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài tới chiến đấu với Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra, Bộ Ngoại giao Nga cho hay ngày 1/8.

“Nga đang theo dõi sát sao việc tuyển mộ công dân nước ngoài do các nhà chức trách Ukraine tiến hành với sự ủng hộ âm thầm của một số nước NATO để cùng với chính quyền Kiev chiến đấu ở miền Đông Ukraine", ông Vladimir Tarabrin, người đứng đầu cơ quan ứng phó với các thách thức và các mối đe dọa thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhận định với hãng thông tấn RIA Novosti.

Ông Tarabin cũng cáo buộc các tổ chức phi chính phủ và phái đoàn ngoại giao của Ukraine ở nước ngoài đang tuyển mộ lính đánh thuê, đồng thời nhận định, những hành động trên của Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao.

Phản ứng trước lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hàng nghìn tay súng nước ngoài đã tới Ukraine kể từ Nga tiến hành chiến dịch quân sự ngày 24/2.

Theo Moscow, gần 7.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra với số lượng lớn nhất đến từ các nước: Ba Lan (1.831 người), Canada (601 người), Mỹ (503 người), Romania (504 người) và Anh (422 người).

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ có 2.741 lính đánh thuê trong số những người này đang chiến đấu sau khi nhiều người thiệt mạng hoặc đã quay về nước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov gần đây cảnh báo, lính đánh thuê nước ngoài không được coi là binh lính theo luật quốc tế và "điều tốt nhất chờ đợi họ nếu họ bị bắt sống là một phiên xét xử với mức giam giữ cao nhất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tung video tiêm kích Su-35 và trực thăng Ka-52 tiêu diệt mục tiêu ở Ukraine
Nga tung video tiêm kích Su-35 và trực thăng Ka-52 tiêu diệt mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 đăng tải đoạn video cho thấy siêu tiêm kích Su-35 và trực thăng “Cá sấu” Ka-52 tấn công, phá hủy thành trì và thiết bị ở Ukraine.

Nga tung video tiêm kích Su-35 và trực thăng Ka-52 tiêu diệt mục tiêu ở Ukraine

Nga tung video tiêm kích Su-35 và trực thăng Ka-52 tiêu diệt mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 đăng tải đoạn video cho thấy siêu tiêm kích Su-35 và trực thăng “Cá sấu” Ka-52 tấn công, phá hủy thành trì và thiết bị ở Ukraine.

Nước cờ táo bạo của Ukraine trong kế hoạch phản công Nga để giành lại Kherson
Nước cờ táo bạo của Ukraine trong kế hoạch phản công Nga để giành lại Kherson

VOV.VN - Chuyên gia Daniel L. Davis nhận định, bất chấp kế hoạch đầy hoài bão của Ukraine, việc tiến hành cuộc phản công lớn để giành lại Kherson sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Nước cờ táo bạo của Ukraine trong kế hoạch phản công Nga để giành lại Kherson

Nước cờ táo bạo của Ukraine trong kế hoạch phản công Nga để giành lại Kherson

VOV.VN - Chuyên gia Daniel L. Davis nhận định, bất chấp kế hoạch đầy hoài bão của Ukraine, việc tiến hành cuộc phản công lớn để giành lại Kherson sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8
Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8

VOV.VN - Ông Ibrahim Kalin, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể bắt đầu từ ngày 1/8.

Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8

Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8

VOV.VN - Ông Ibrahim Kalin, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể bắt đầu từ ngày 1/8.

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea
Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev ngày 31/7 cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev ngày 31/7 cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Ukraine phản công ở Kherson: Trận sông Dnipro đóng vai trò quyết định
Ukraine phản công ở Kherson: Trận sông Dnipro đóng vai trò quyết định

VOV.VN - Trận chiến dọc sông Dnipro từng đánh dấu bước ngoặt lớn cách đây gần 80 năm và kết quả của trận chiến hiện tại có thể sẽ mang tính quyết định không kém.

Ukraine phản công ở Kherson: Trận sông Dnipro đóng vai trò quyết định

Ukraine phản công ở Kherson: Trận sông Dnipro đóng vai trò quyết định

VOV.VN - Trận chiến dọc sông Dnipro từng đánh dấu bước ngoặt lớn cách đây gần 80 năm và kết quả của trận chiến hiện tại có thể sẽ mang tính quyết định không kém.