Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Hôm 14/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov thông báo, quân đội Nga đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự khiến khoảng 555 lính Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó.

Cụ thể, phát ngôn viên Konashenkov, cho biết, phía Nga đã tấn công và xóa bỏ 5 đơn vị bạo loạn lật đổ của Ukraine ở hướng Kupyansk, hạ được 60 quân nhân Ukraine.

Ngoài ra, theo tướng Konashenkov, các lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 80 binh sĩ Ukraine ở khu vực Krasny Liman. Phía Nga đã sử dụng lực lượng không quân chiến thuật, chiến dịch và hàng không lục quân, pháo binh và các hệ thống pháo nhiệt áp để gây tổn thất lớn cho đối phương cả về nhân sự lẫn vũ khí và các xe quân sự.

Vẫn theo tướng Konashenkov, riêng ở tỉnh Donetsk, phía Nga đã hạ được 340 binh lính Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu thiết giáp, một bệ phóng pháo phản lực Grad và một số lựu pháo D-20 và D-30.

Phát ngôn viên Konashenkov tuyên bố, tại khu vực Nam Donetsk - Zaporozhye trong 24 giờ trước đó đã khoảng 40 lính Ukraine tử trận.

Còn tại Kherson, số tử sĩ Ukraine mới trong 1 ngày trước đó là 35 người, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine
Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 14/4 thông báo, các đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã giao tranh với các binh sĩ Ukraine ở khu vực đô thị phía Tây của thành phố Bakhmut.

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 14/4 thông báo, các đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã giao tranh với các binh sĩ Ukraine ở khu vực đô thị phía Tây của thành phố Bakhmut.

Cận cảnh khu vực lính Ukraine cố thủ và rút chạy ở Bakhmut
Cận cảnh khu vực lính Ukraine cố thủ và rút chạy ở Bakhmut

VOV.VN - Binh lính Ukraine đang nỗ lực cố thủ tại một số khu vực thuộc thành phố Bakhmut. Họ đã cận chiến với lính Nga. Tuy nhiên, báo cáo tình báo của Anh cho hay, trước hỏa lực dữ dội của pháo binh Nga, quân Ukraine đã phải rút chạy khỏi một số vị trí trong vài ngày qua.

Cận cảnh khu vực lính Ukraine cố thủ và rút chạy ở Bakhmut

Cận cảnh khu vực lính Ukraine cố thủ và rút chạy ở Bakhmut

VOV.VN - Binh lính Ukraine đang nỗ lực cố thủ tại một số khu vực thuộc thành phố Bakhmut. Họ đã cận chiến với lính Nga. Tuy nhiên, báo cáo tình báo của Anh cho hay, trước hỏa lực dữ dội của pháo binh Nga, quân Ukraine đã phải rút chạy khỏi một số vị trí trong vài ngày qua.

Pháo chống tăng MT-12 của Nga nhả đạn vào mục tiêu ở Ukraine
Pháo chống tăng MT-12 của Nga nhả đạn vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố clip ghi cận cảnh pháo chống tăng MT-12 Rapier của Nga nhả đạn từ công sự và bắn chính xác vào vị trí của quân đội Ukraine trong xung đột với Nga. Clip được Sputnik đăng tải lại hôm 14/4.

Pháo chống tăng MT-12 của Nga nhả đạn vào mục tiêu ở Ukraine

Pháo chống tăng MT-12 của Nga nhả đạn vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố clip ghi cận cảnh pháo chống tăng MT-12 Rapier của Nga nhả đạn từ công sự và bắn chính xác vào vị trí của quân đội Ukraine trong xung đột với Nga. Clip được Sputnik đăng tải lại hôm 14/4.

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực
Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

VOV.VN - Tư tưởng đa cực là một ý tưởng được lòng nhiều người hiện nay. Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

VOV.VN - Tư tưởng đa cực là một ý tưởng được lòng nhiều người hiện nay. Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.

Tình cảnh lính Ukraine bên trong chảo lửa địa ngục trần gian Bakhmut
Tình cảnh lính Ukraine bên trong chảo lửa địa ngục trần gian Bakhmut

VOV.VN - Bị dồn vào một góc ngày càng nhỏ của thành phố Bakhmut, quân đội Ukraine hiện vẫn nỗ lực tử thủ vì các lý do chiến lược dù cho các đồng minh của họ đặt ra câu hỏi về cái giá mà binh sĩ Ukraine phải trả.

Tình cảnh lính Ukraine bên trong chảo lửa địa ngục trần gian Bakhmut

Tình cảnh lính Ukraine bên trong chảo lửa địa ngục trần gian Bakhmut

VOV.VN - Bị dồn vào một góc ngày càng nhỏ của thành phố Bakhmut, quân đội Ukraine hiện vẫn nỗ lực tử thủ vì các lý do chiến lược dù cho các đồng minh của họ đặt ra câu hỏi về cái giá mà binh sĩ Ukraine phải trả.

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran
Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.

Báo Mỹ: Ukraine nổi giận sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc
Báo Mỹ: Ukraine nổi giận sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc

VOV.VN - Tờ báo Mỹ Politico hôm 12/4 đưa tin, giới chức cấp cao Ukraine đang “đập tay lên bàn” sau khi thông tin tình báo của Mỹ bị rò rỉ với nội dung nghi ngờ khả năng của Ukraine thực hiện thành công cuộc phản công mùa xuân.

Báo Mỹ: Ukraine nổi giận sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc

Báo Mỹ: Ukraine nổi giận sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc

VOV.VN - Tờ báo Mỹ Politico hôm 12/4 đưa tin, giới chức cấp cao Ukraine đang “đập tay lên bàn” sau khi thông tin tình báo của Mỹ bị rò rỉ với nội dung nghi ngờ khả năng của Ukraine thực hiện thành công cuộc phản công mùa xuân.

Nga tuyên bố bắn rơi Su-24 và tấn công 94 đơn vị pháo binh Ukraine
Nga tuyên bố bắn rơi Su-24 và tấn công 94 đơn vị pháo binh Ukraine

VOV.VN - Hôm 12/4, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov thông báo: Không quân Nga đã bắn rơi một máy bay ném bom Su-24 của Ukraine trên lãnh thổ “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” trong 24 giờ trước đó.

Nga tuyên bố bắn rơi Su-24 và tấn công 94 đơn vị pháo binh Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi Su-24 và tấn công 94 đơn vị pháo binh Ukraine

VOV.VN - Hôm 12/4, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov thông báo: Không quân Nga đã bắn rơi một máy bay ném bom Su-24 của Ukraine trên lãnh thổ “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” trong 24 giờ trước đó.