Nga - Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán về khí đốt

VOV.VN - Hai bên đã nhất trí trong thời gian diễn ra đàm phán, các bên không cắt giảm nguồn cung khí đốt.

Ủy ban châu Âu ngày 2/6 cho biết, lãnh đạo hai tập đoàn dầu khí hàng đầu Nga và Ukraine là Gazprom và Naftogaz sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề khí đốt trong vài ngày tới. Thông báo đưa ra sau cuộc gặp 3 bên giữa đại diện Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine cũng như sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo 2 tập đoàn dầu khí Nga  và Ukraine tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Tại các cuộc gặp, 2 bên đã nhất trí trong thời gian diễn ra đàm phán, các bên không cắt giảm nguồn cung khí đốt, cũng như phía Ukraine sẽ không phải thanh toán trước tiền khí đốt tháng 6 và các bên sẽ không đưa những vấn đề tranh cãi ra trước tòa án quốc tế.

Ủy viên châu Âu về năng lượng Guenther Oettinger cho biết, mục tiêu của Ủy ban châu Âu là đạt được một mức giá khí đốt duy trì cho tới tháng 6 năm sau, trong mọi trường hợp xảy ra bất đồng về pháp lý và như vậy vấn đề an toàn nguồn cung khí đốt sẽ được đảm bảo trong vòng 1 năm tới.

Trước đó, ngày 2/6, Gazprom xác nhận đã nhận được 786 triệu USD tiền nợ khí đốt từ phía Ukraine, đồng thời quyết định lùi hạn áp dụng chế độ thanh toán trước tiền khí đốt đối với Ukraine đến ngày 9/6 tới.

Theo phía Ukraine, số tiền này là những khoản nợ còn tồn đọng trước tháng 4, thời điểm mà Nga chưa tăng giá khí đốt. Chính quyền lâm thời Ukraine đang yêu cầu được quay về mức giá ưu đãi hơn 268 USD trên 1.000 mét khối, được áp dụng từ hồi cuối năm ngoái.

Tuy nhiên sau cuộc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, Nga đã hủy bỏ những ưu đãi này và quay lại  mức giá cũ 485 USD trên 1.000 mét khối được áp dụng từ năm 2009, được xem là cao nhất đối với một nước châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên