Nga, Ukraine và EU nhất trí về nguyên tắc thỏa thuận khí đốt mới

VOV.VN - Hôm qua (19/12), Nga, Ukraine và EU đã nhất trí về nguyên tắc đối với một thỏa thuận khí đốt mới sẽ được bắt đầu kể từ ngày 1/1/2020 tới.

Phát biểu sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại thủ đô Berlin, Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic cho biết: “Sau các cuộc đàm phán mang tính tích cực, tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc đối với tất cả các yếu tố cơ bản của thỏa thuận đưa khí đốt tới châu Âu. Tôi tin rằng đây là thông tin rất tích cực đối với châu Âu, đối với Nga và Ukraine”.

Nga, Ukraine và EU nhất trí về nguyên tắc thỏa thuận khí đốt mới. Ảnh: Reuters

Theo kết quả này, Nga và Ukraine đã đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về một hợp đồng quá cảnh khí đốt mới và theo đó, khí đốt của Nga vẫn sẽ tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine và tới Đức. Hiện, chi tiết của bản hợp đồng này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên trong những ngày tiếp theo, các bên sẽ thảo luận những bước cuối cùng trước khi ký hợp đồng.

Như vậy, với việc các bên đạt được thỏa thuận trên đã phần nào giúp cởi nút thắt về nguồn cung khí đốt ở một số nước châu Âu, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sắp hết hạn vào cuối năm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bác bỏ đề xuất của Nga về vấn đề khí đốt
Ukraine bác bỏ đề xuất của Nga về vấn đề khí đốt

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã bác bỏ đề xuất của Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga, nhằm gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt hiện nay thông qua nước này.

Ukraine bác bỏ đề xuất của Nga về vấn đề khí đốt

Ukraine bác bỏ đề xuất của Nga về vấn đề khí đốt

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã bác bỏ đề xuất của Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga, nhằm gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt hiện nay thông qua nước này.

Trung-Đông Âu tăng dự trữ khí đốt, lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga
Trung-Đông Âu tăng dự trữ khí đốt, lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga

VOV.VN - Hợp đồng cung cấp và trung chuyển khí đốt vào châu Âu giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc vào cuối tháng 12, nhưng 2 bên chưa đạt được hợp đồng mới.

Trung-Đông Âu tăng dự trữ khí đốt, lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga

Trung-Đông Âu tăng dự trữ khí đốt, lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga

VOV.VN - Hợp đồng cung cấp và trung chuyển khí đốt vào châu Âu giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc vào cuối tháng 12, nhưng 2 bên chưa đạt được hợp đồng mới.

Nga-Ukraine sẽ thảo luận về khí đốt bên lề hội nghị “Bộ tứ Normandy”
Nga-Ukraine sẽ thảo luận về khí đốt bên lề hội nghị “Bộ tứ Normandy”

VOV.VN - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán phải diễn ra một cách kỹ lưỡng và trước tiên nên diễn ra ở cấp chuyên viên.

Nga-Ukraine sẽ thảo luận về khí đốt bên lề hội nghị “Bộ tứ Normandy”

Nga-Ukraine sẽ thảo luận về khí đốt bên lề hội nghị “Bộ tứ Normandy”

VOV.VN - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán phải diễn ra một cách kỹ lưỡng và trước tiên nên diễn ra ở cấp chuyên viên.

Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “Sức mạnh Siberia”
Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “Sức mạnh Siberia”

VOV.VN - Tập đoàn Gazprom của Nga đã chính thức khai trương đường ống “Sức mạnh Siberia” cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “Sức mạnh Siberia”

Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “Sức mạnh Siberia”

VOV.VN - Tập đoàn Gazprom của Nga đã chính thức khai trương đường ống “Sức mạnh Siberia” cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Nga chỉ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu 2 bên đạt thỏa thuận
Nga chỉ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu 2 bên đạt thỏa thuận

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 7/12 cho biết, Nga chỉ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Nga chỉ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu 2 bên đạt thỏa thuận

Nga chỉ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu 2 bên đạt thỏa thuận

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 7/12 cho biết, Nga chỉ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Cuộc chiến khí đốt: Mỹ “bất lực” nhìn Nga bắt tay với Đức
Cuộc chiến khí đốt: Mỹ “bất lực” nhìn Nga bắt tay với Đức

VOV.VN - Nga và Đức hôm 18/12 tuyên bố sẽ tiếp tục dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc 2" bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cuộc chiến khí đốt: Mỹ “bất lực” nhìn Nga bắt tay với Đức

Cuộc chiến khí đốt: Mỹ “bất lực” nhìn Nga bắt tay với Đức

VOV.VN - Nga và Đức hôm 18/12 tuyên bố sẽ tiếp tục dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc 2" bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.