Nga ủng hộ tuyệt đối và sẵn sàng bảo vệ Belarus trước mọi cuộc tấn công

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin - Dmitry Peskov, khẳng định sự ủng hộ về mặt quân sự của Nga dành cho Belarus là tuyệt đối và Moscow xem bất cứ cuộc tấn công nào vào Minsk đều ngang hàng với một cuộc tấn công vào Nga.

Ông Peskov tuyên bố trên truyền hình Belarus hôm 2/4: "Hai nước chúng tôi thống nhất bằng các nghĩa vụ với nhau về quốc phòng, trước tiên là trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh của chúng tôi, và thứ hai, trong khuôn khổ mạng lưới Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Lẽ tự nhiên, bất cứ cuộc tấn công nào vào bất cứ thành viên nào của CSTO, đặc biệt là chống lại đồng minh thân cận nhất của chúng tôi, sẽ tương đương với một cuộc tấn công vào Liên bang Nga".

Đồng minh gần gũi nhất của Nga mà ông Peskov nói ở đây là Belarus. Nga và Belarus còn tham gia huấn luyện chung nhằm tích hợp các cơ cấu quân sự của hai nước trong khuôn khổ "Nhà nước Liên minh".

Phát ngôn viên điện Kremlin khẳng định: "Giữa Nga và Belarus có sự ủng hộ tuyệt đối dành cho nhau. Đây là sự ủng hộ tuyệt đối thường xuyên và không ai phải nghi ngờ điều đó cả".

Ông Peskov cho rằng chính quyền hiện nay ở Kiev không thân thiện với cả Belarus. Ông đề cập việc giới chức Ukraine đã ủng hộ "âm mưu cách mạng màu" ở Minsk vào năm 2020.

Trong khi đó, giới chức Ukraine thời gian qua đã tố Belarus cung cấp bàn đạp cho Nga tiến hành cuộc tấn công quân sự nhằm vào lãnh thổ Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát ngôn viên Kremlin: Ukraine đã thù địch với Nga từ rất lâu trước "chiến dịch đặc biệt"
Phát ngôn viên Kremlin: Ukraine đã thù địch với Nga từ rất lâu trước "chiến dịch đặc biệt"

VOV.VN - Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên điện Kremlin vừa tuyên bố, Ukraine trong "trạng thái hiện nay" đã thù địch công khai với Nga từ rất lâu, trước cả khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở quốc gia Đông Âu này.

Phát ngôn viên Kremlin: Ukraine đã thù địch với Nga từ rất lâu trước "chiến dịch đặc biệt"

Phát ngôn viên Kremlin: Ukraine đã thù địch với Nga từ rất lâu trước "chiến dịch đặc biệt"

VOV.VN - Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên điện Kremlin vừa tuyên bố, Ukraine trong "trạng thái hiện nay" đã thù địch công khai với Nga từ rất lâu, trước cả khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở quốc gia Đông Âu này.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 2/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 2/4.

"Singapore lựa chọn các nguyên tắc, không chọn bên trong vấn đề Nga-Ukraine"
"Singapore lựa chọn các nguyên tắc, không chọn bên trong vấn đề Nga-Ukraine"

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã khẳng định trước báo chí như vậy khi kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài một tuần tới Mỹ (26/3-2/4).

"Singapore lựa chọn các nguyên tắc, không chọn bên trong vấn đề Nga-Ukraine"

"Singapore lựa chọn các nguyên tắc, không chọn bên trong vấn đề Nga-Ukraine"

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã khẳng định trước báo chí như vậy khi kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài một tuần tới Mỹ (26/3-2/4).

Quân đội Anh gửi thêm vũ khí sát thương sang Ukraine
Quân đội Anh gửi thêm vũ khí sát thương sang Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lô vũ khí sát thương mới được họ gửi sang Ukraine bao gồm pháo, đạn dược và tên lửa phòng không.

Quân đội Anh gửi thêm vũ khí sát thương sang Ukraine

Quân đội Anh gửi thêm vũ khí sát thương sang Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lô vũ khí sát thương mới được họ gửi sang Ukraine bao gồm pháo, đạn dược và tên lửa phòng không.

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine
Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Hé lộ nguyên nhân sâu xa Trung Quốc khó bỏ rơi Nga trong khủng hoảng Ukraine
Hé lộ nguyên nhân sâu xa Trung Quốc khó bỏ rơi Nga trong khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đang đối diện với các áp lực lớn về đối ngoại khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ khó bỏ rơi đồng minh địa chính trị Nga trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Hé lộ nguyên nhân sâu xa Trung Quốc khó bỏ rơi Nga trong khủng hoảng Ukraine

Hé lộ nguyên nhân sâu xa Trung Quốc khó bỏ rơi Nga trong khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đang đối diện với các áp lực lớn về đối ngoại khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ khó bỏ rơi đồng minh địa chính trị Nga trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi
Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

VOV.VN - Hôm nay (24/2/2022), xe tăng quân đội Nga đã từ biên giới Belarus (cách Kiev hơn 190km) lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine.

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

VOV.VN - Hôm nay (24/2/2022), xe tăng quân đội Nga đã từ biên giới Belarus (cách Kiev hơn 190km) lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Nga Putin tiếp thân mật Tổng thống Belarus Lukashenko trên du thuyền
Tổng thống Nga Putin tiếp thân mật Tổng thống Belarus Lukashenko trên du thuyền

VOV.VN - Trong lúc căng thẳng giữa Belarus và phương Tây, Tổng thống Nga Putin đón tiếp Tổng thống Belarus Lukashenko lên du thuyền của mình ở vùng biển Sochi thơ mộng vào hôm 29/5/2021. Hai người nói chuyện với nhau rất thân mật.

Tổng thống Nga Putin tiếp thân mật Tổng thống Belarus Lukashenko trên du thuyền

Tổng thống Nga Putin tiếp thân mật Tổng thống Belarus Lukashenko trên du thuyền

VOV.VN - Trong lúc căng thẳng giữa Belarus và phương Tây, Tổng thống Nga Putin đón tiếp Tổng thống Belarus Lukashenko lên du thuyền của mình ở vùng biển Sochi thơ mộng vào hôm 29/5/2021. Hai người nói chuyện với nhau rất thân mật.