Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 2/4.

Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị cho Ukraine đối phó vũ khí hóa học. Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị để sử dụng trong trường hợp tấn công hóa học hoặc sinh học. Mặc dù vậy, phía Mỹ không cho biết chi tiết về thiết bị sẽ được gửi đến Ukraine.

Ukraine đã gửi dự thảo về đảm bảo an ninh cho một số nước. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev muốn một số nước công khai tham gia cùng với Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

“Chúng tôi cần đảm bảo an ninh từ những nước hàng đầu. Chúng tôi muốn các nước đó công khai tham gia cùng Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Những nước tôi vừa đề cập đã bày tỏ sẵn sàng trở thành bên đảm bảo an ninh hoặc đã tiếp xúc và trao đổi về các dự thảo đảm bảo an ninh từ sớm”, ông Zelensky cho biết khi trả lời phỏng vấn Fox News.

Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine. Xe thiết giáp BMP-1 thời Liên Xô, được thiết kế vào cuối những năm 1960 và ban đầu thuộc sở hữu của Đông Đức. Loại xe này được đưa vào kho vũ khí của quân đội Đức sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Các xe thiết giáp này hiện thuộc sở hữu của một công ty Séc, nhưng việc chuyển giao cho bên thứ 3 cần phải được Berlin phê duyệt do thỏa thuận người sử dụng cuối cùng.

Các lực lượng Nga rút khỏi sân bay Antonov. Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các lực lượng Nga đã không còn ở sân bay Antonov ở Hostomel. Antonov là sân bay chiến lược của Ukraine cách thủ đô Kiev chưa đầy 30km về phía Tây Bắc.

Chưa rõ các phương tiện quân sự của Nga di chuyển đi đâu sau khi rút khỏi sân bay Antonov. Theo CNN, các lực lượng quân sự và phương tiện của Nga bố trí ở phía Tây Kiev đều đến từ Belarus. Do các đám mây dày đặc, hình ảnh vệ tinh khó theo dõi được hoạt động di chuyển của lực lượng Nga.

Mỹ viện trợ thêm 300 triệu USD khí tài quân sự cho Ukraine. Gói viện trợ này sẽ bao gồm các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser, máy bay không người lái Switchblade có khả năng tấn công xe bọc thép, máy bay không người lái giám sát Puma, xe Humvee bọc thép, đạn dược, thiết bị nhìn ban đêm, súng máy, thiết bị liên lạc, vật tư y tế...

Tổng thống Putin chỉ thị Bộ Quốc phòng Nga tăng cường quân sự ở biên giới phía Tây để đảm bảo an ninh, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trên kênh truyền hình Belarus-1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc khả năng quân sự của phía bên kia biên giới đang tăng lên.

"Tổng thống Putin đã chỉ thị cho ông Shoigu và Bộ Quốc phòng Nga ứng phó với việc này bằng một kế hoạch phản ứng nhằm tăng cường và củng cố khả năng quân sự dọc biên giới phía Tây. Điều đó sẽ giúp chúng tôi được an toàn và vì thế sẽ không xảy ra việc bất kỳ ai tấn công chúng tôi", ông Peskov cho hay.

Ukraine kêu gọi các nước phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak ngày 2/4 đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga đã chuyển trọng tâm sang khi vực phía Tây và Nam Ukraine.

“Sau khi Nga rút khỏi Kiev và Chernihiv, rõ ràng Nga đã ưu tiên một chiến thuật khác, tiến về phía Đông/Nam, nhằm kiểm soát các khu vực rộng lớn (không chỉ ở Donetsk và Lugansk)”, ông Mykhailo Podolyak nói, đồng thời nhấn mạnh, Ukraine cần vũ khí hạng nặng hơn để đối phó với chiến dịch của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 1/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 1/4.

Nga: Hệ thống chống hạm của Anh ở Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp
Nga: Hệ thống chống hạm của Anh ở Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp

VOV.VN - Hệ thống chống hạm của Anh mà nước này cam kết cung cấp cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga nếu chúng được vận chuyển tới Ukraine, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nhận định với Tass.

Nga: Hệ thống chống hạm của Anh ở Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp

Nga: Hệ thống chống hạm của Anh ở Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp

VOV.VN - Hệ thống chống hạm của Anh mà nước này cam kết cung cấp cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga nếu chúng được vận chuyển tới Ukraine, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nhận định với Tass.

Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO
Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO

VOV.VN - Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng hiện nay, việc trở thành thành viên NATO là điều kiện tiên quyết cho quá trình đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 2/4.

Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO

Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO

VOV.VN - Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng hiện nay, việc trở thành thành viên NATO là điều kiện tiên quyết cho quá trình đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 2/4.