Nga và Estonia nối lại cuộc gặp liên nghị viện sau 6 năm gián đoạn

Hợp tác liên nghị viện giữa 2 nước bị gián đoạn vào năm 2007 khi chính quyền Estonia di chuyển tượng đài chiến sĩ giải phóng thành phố Talin.

Ngày 5/7, Nga và Estonia bắt đầu cuộc gặp liên nghị viện đầu tiên sau 6 năm gián đoạn. Cuộc gặp diễn ra trong 2 ngày.

Ngày đầu tiên của cuộc gặp giữa Uỷ ban Đối ngoại của Nghị viện 2 nước diễn ra tại Puhajarve của Estonia. Ngày thứ 2 của cuộc gặp sẽ được tổ chức tại thành phố Poskov (trên lãnh thổ Nga)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) Mikhail Marghelov và Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Estonia Marko Mihkelson cùng nhau trao đổi những vấn đề hợp tác và quan hệ giữa nghị viện 2 nước.

Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Estonia Marko Mihkelson trước đó cho biết, cuộc gặp song phương lần này đánh dấu việc khôi phục lại mối liên hệ liên nghị viện Nga và Estonia.

Lần cuối cùng, cuộc gặp tương tự diễn ra vào năm 2006. Sau đó, hợp tác liên nghị viện giữa 2 nước bị gián đoạn, khi chính quyền Estonia quyết định di chuyển tượng đài chiến sĩ giải phóng thành phố Talin khỏi ách phát xít bằng đồng vào tháng 4/2007 dẫn đến bất bình sâu rộng và phản ứng trong cộng đồng người nói tiếng Nga tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên