Nga và Iran tiếp tục liên lạc giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nga và Iran đã đồng ý tiếp tục liên lạc thường xuyên để giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm cả vấn đề Syria.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Syria Alexander Lavrentev và Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Serge Ryabkov đã gặp Bộ trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani.

Nga và Iran tiếp tục liên lạc giải quyết khủng hoảng ở Syria. Ảnh: Reuters.

Hai bên  đã trao đổi chi tiết về tình hình Trung Đông với trọng tâm là tình hình Syria, cũng như ở Yemen.

Nga và Iran cho rằng, cần thúc đẩy ổn định ở Syria, tiếp tục chống khủng bố, hỗ trợ cho người tị nạn Syria trở về. Hai bên cũng trao đổi về việc thành lập ủy ban hiến pháp ở Syria, đồng ý tiếp tục liên lạc thường xuyên về tất cả các vấn đề của khu vực và quốc tế, phối hợp các bước tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác Astana bao gồm chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo về Syria ở thủ đô Kazakhstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria
Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

VOV.VN - Một siêu tàu chở dầu của Iran đã bị chặn lại trên đường tới Syria với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

VOV.VN - Một siêu tàu chở dầu của Iran đã bị chặn lại trên đường tới Syria với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Chiến sự Syria nóng trở lại:Phiến quân nã pháo, vi phạm lệnh ngừng bắn
Chiến sự Syria nóng trở lại:Phiến quân nã pháo, vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm phiến quân đã nã pháo vào 4 thị trấn ở phía nam và phía tây của Syria trong suốt 24 giờ qua.

Chiến sự Syria nóng trở lại:Phiến quân nã pháo, vi phạm lệnh ngừng bắn

Chiến sự Syria nóng trở lại:Phiến quân nã pháo, vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm phiến quân đã nã pháo vào 4 thị trấn ở phía nam và phía tây của Syria trong suốt 24 giờ qua.

Rút quân khỏi Syria, Mỹ chọn Đức “thế chân”
Rút quân khỏi Syria, Mỹ chọn Đức “thế chân”

VOV.VN - Bất chấp chính phủ Syria không hài lòng với các lực lượng bên ngoài “không mời mà đến”, Mỹ chọn Đức “thế chân” sau khi rút quân khỏi Syria.

Rút quân khỏi Syria, Mỹ chọn Đức “thế chân”

Rút quân khỏi Syria, Mỹ chọn Đức “thế chân”

VOV.VN - Bất chấp chính phủ Syria không hài lòng với các lực lượng bên ngoài “không mời mà đến”, Mỹ chọn Đức “thế chân” sau khi rút quân khỏi Syria.