Rút quân khỏi Syria, Mỹ chọn Đức “thế chân”

VOV.VN - Bất chấp chính phủ Syria không hài lòng với các lực lượng bên ngoài “không mời mà đến”, Mỹ chọn Đức “thế chân” sau khi rút quân khỏi Syria.

Mỹ muốn Đức đưa quân tới Syria để phần nào lấp đầy khoảng trống của Washington tại đây, mặc dù Berlin đã bác bỏ mọi khả năng can thiệp vào cuộc chiến ở quốc gia Trung Đông này, cũng như chính quyền Tổng thống Assad luôn coi các lực lượng phương Tây là "những kẻ xâm lược".

Rút quân khỏi Syria, Mỹ chọn Đức "thế chân". Ảnh: Reuters

Mỹ đã chính thức yêu cầu Đức thay thế vị trí của mình trong cuộc xung đột ở Syria, cụ thể là tại một số vị trí của quân đội Mỹ, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey thông báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 7/7, đồng thời cho biết ông đang chờ sự phản hồi từ chính phủ Đức vào tháng này. Ông Jeffrey cũng khẳng định yêu cầu này có liên quan trực tiếp đến sự rút quân của Mỹ khỏi lãnh thổ Syria.

Đặc phái viên Mỹ không nêu cụ thể số lượng quân lính mà Mỹ yêu cầu Đức cử tới Syria mà chỉ cho biết quân đội Đức không cần tham gia trực tiếp vào các hoạt động chống lại kẻ thù mà chỉ cần cung cấp hỗ trợ hậu cần, huấn luyện và trợ giúp về công nghệ.

Đức từng tham gia vào chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu năm 2015 song chỉ dừng lại ở việc cử một số lượng nhỏ binh lính tới thực địa. Sự đóng góp của Berlin cũng hạn chế khi chỉ thực hiện các hoạt động do thám hay tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ của các quốc gia phương Tây khác tại Iraq và Syria. Các tàu của Hải quân Đức thỉnh thoảng mới xuất hiện ở khu vực phía đông Địa Trung Hải.

Đức nhìn chung khá thận trọng với sự can thiệp trực tiếp vào cuộc khủng hoảng Syria. Tháng 5/2018, Thủ tướng Angela Merkel đã khẳng định rằng quân đội Đức "sẽ không tham gia vào các hoạt động quân sự" mặc dù nước này sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh khác. Qua thời gian, lập trường này cũng không có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép lên Đức nhằm đảm bảo đồng minh này đồng ý tham gia vào cuộc chiến Syria.

Tháng 6/2019, Đặc phái viên Jeffrey cho biết một số thành viên trong liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ sớm thông báo quyết định của họ về việc lấp đầy khoảng trống của Washington ở Syria. Nhà ngoại giao này không tiết lộ Mỹ mong đợi quốc gia nào sẽ "thế chân" mình song cho biết một số nước này có thể sẽ lựa chọn tham gia "trong im lặng".

Mỹ hiện chỉ duy trì một số lượng quân hạn chế ở Syria mặc dù không được sự chấp nhận của chính phủ nước này và Liên Hợp Quốc. Hầu hết quân đội Mỹ kiểm soát khu vực trải dài 50km ở phía nam Syria. Damascus luôn khẳng định rằng sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Syria là bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ giải phóng từng "tấc đất" của Syria khỏi các lực lượng bên ngoài "không mời mà đến"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin cảnh báo phiến quân ở Syria đang tràn sang Libya
Tổng thống Putin cảnh báo phiến quân ở Syria đang tràn sang Libya

VOV.VN - Tổng thống Putin lo ngại các tay súng phiến quân Syria đang xâm nhập Libya và cảnh báo tình hình ở quốc gia này hiện xấu đi nghiêm trọng.

Tổng thống Putin cảnh báo phiến quân ở Syria đang tràn sang Libya

Tổng thống Putin cảnh báo phiến quân ở Syria đang tràn sang Libya

VOV.VN - Tổng thống Putin lo ngại các tay súng phiến quân Syria đang xâm nhập Libya và cảnh báo tình hình ở quốc gia này hiện xấu đi nghiêm trọng.

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria
Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

VOV.VN - Một siêu tàu chở dầu của Iran đã bị chặn lại trên đường tới Syria với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

VOV.VN - Một siêu tàu chở dầu của Iran đã bị chặn lại trên đường tới Syria với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại Syria, 4 người thương vong
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại Syria, 4 người thương vong

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc tấn công “có chủ ý” được tiến hành từ lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại Syria, 4 người thương vong

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại Syria, 4 người thương vong

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc tấn công “có chủ ý” được tiến hành từ lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát.

Syria tố Israel không kích khiến dân thường thiệt mạng
Syria tố Israel không kích khiến dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Syria cáo buộc Israel đã không kích vào các mục tiêu của nước này làm 4 dân thường, trong đó có 1 trẻ em thiệt mạng.

Syria tố Israel không kích khiến dân thường thiệt mạng

Syria tố Israel không kích khiến dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Syria cáo buộc Israel đã không kích vào các mục tiêu của nước này làm 4 dân thường, trong đó có 1 trẻ em thiệt mạng.

Video: Syria bị nã tên lửa vào nhiều mục tiêu, 4 dân thường thiệt mạng
Video: Syria bị nã tên lửa vào nhiều mục tiêu, 4 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Truyền thông Syria tố Israel không kích các mục tiêu của nước này, đồng thời khẳng định Damascus đã đánh chặn được các tên lửa trên.

Video: Syria bị nã tên lửa vào nhiều mục tiêu, 4 dân thường thiệt mạng

Video: Syria bị nã tên lửa vào nhiều mục tiêu, 4 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Truyền thông Syria tố Israel không kích các mục tiêu của nước này, đồng thời khẳng định Damascus đã đánh chặn được các tên lửa trên.

Syria lần đầu bị phá hoại 5 đường ống dẫn dầu kể từ nội chiến
Syria lần đầu bị phá hoại 5 đường ống dẫn dầu kể từ nội chiến

VOV.VN - Giữa bối cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng, Syria lại phải đối mặt với việc 5 đường ống dẫn dầu ngoài khơi của nước này bị phá hoại.

Syria lần đầu bị phá hoại 5 đường ống dẫn dầu kể từ nội chiến

Syria lần đầu bị phá hoại 5 đường ống dẫn dầu kể từ nội chiến

VOV.VN - Giữa bối cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng, Syria lại phải đối mặt với việc 5 đường ống dẫn dầu ngoài khơi của nước này bị phá hoại.