Nga và Mỹ bắt đầu kỳ họp thứ nhất về START mới

Để thực hiện hiệp ước START mới, Nga và Mỹ đã lập ra Uỷ ban tham vấn song phương.

Ngày 28/3, tại Geneva, Thuỵ Sĩ sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên của Uỷ ban tham vấn song phương Nga-Mỹ theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START).

Cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban này kéo dài từ 18/3 đến 8/4 để thảo luận tiến trình trao đổi thông tin về tiềm năng hạt nhân, các vấn đề thực tiễn liên quan đến việc tiến hành thanh sát song phương các mục tiêu có chứa các thành tố của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Ngày 18/3 vừa qua, trong cuộc trình diễn máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ cũng có các chuyên gia Nga tham dự. Trước đó, các chuyên gia của Mỹ cũng tham dự cuộc trình diễn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 của Nga. Việc thanh sát song phương thường xuyên giữa Nga và Mỹ sẽ bắt đầu sau ngày 6/4 tới.

Hiệp ước START mới đã được Tổng thống Nga và Mỹ ký kết ngày 8/4 tại Prague, sau đó được Nghị viện 2 nước phê chuẩn vào đầu năm nay. START mới quy định, sau 7 năm thực hiện Nga và Mỹ đều sẽ giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.550 đơn vị và số phương tiện phóng các đầu đạn này (đã triển khai và chưa triển khai) xuống còn 700-800 đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên