Nga và Mỹ đối thoại song phương về an ninh vũ trụ

VOV.VN - Mỹ và Nga vừa tiến hành đối thoại song phương về an ninh vũ trụ tại Vienna, Áo. Đây là lần đầu tiên hai bên hội đàm về lĩnh vực này trong 7 năm qua.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, hai bên đã trao đổi quan điểm về các mối đe dọa, chính sách, chiến lược, học thuyết không gian hiện tại và tương lai, cũng như thảo luận về chương trình nghị sự hướng tới thúc đẩy các hoạt động “an toàn, chuyên nghiệp và bền vững” trong không gian.

1.jpg

Ảnh minh họa: New York Times

 

Nhân dịp này, cả hai phái đoàn của Nga và Mỹ đều bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc thảo luận, cải thiện, tăng cường liên lạc giữa hai nước về các hoạt động liên quan đến không gian nhằm giảm thiểu rủi ro, giúp ngăn ngừa hoặc quản lý các sự cố liên quan đến an ninh vũ trụ.

Nhóm làm việc về an ninh vũ trụ Nga- Mỹ nhóm họp tại Vienna như một phần của các cuộc tham vấn giữa hai bên về sự ổn định chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhờ ngoại giao Covid-19, Nga và Mỹ xây dựng lại quan hệ nước lớn?
Nhờ ngoại giao Covid-19, Nga và Mỹ xây dựng lại quan hệ nước lớn?

VOV.VN - Sự tương tác liên tục giữa lãnh đạo Nga và Mỹ xung quanh vấn đề hợp tác dịch bệnh phản ánh xu hướng mới của việc xây dựng lại quan hệ nước lớn.

Nhờ ngoại giao Covid-19, Nga và Mỹ xây dựng lại quan hệ nước lớn?

Nhờ ngoại giao Covid-19, Nga và Mỹ xây dựng lại quan hệ nước lớn?

VOV.VN - Sự tương tác liên tục giữa lãnh đạo Nga và Mỹ xung quanh vấn đề hợp tác dịch bệnh phản ánh xu hướng mới của việc xây dựng lại quan hệ nước lớn.

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”
“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hòa bình và an ninh trên thế giới đang phụ thuộc vào mối quan hệ Nga-Mỹ.

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hòa bình và an ninh trên thế giới đang phụ thuộc vào mối quan hệ Nga-Mỹ.

Ông Trump: Quan hệ tốt với Nga và Trung Quốc có lợi cho Mỹ
Ông Trump: Quan hệ tốt với Nga và Trung Quốc có lợi cho Mỹ

VOV.VN - Ông Trump cho rằng Mỹ có lợi nếu duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga và Trung Quốc nhưng khẳng định sẽ không để bị các quốc gia khác lợi dụng.

Ông Trump: Quan hệ tốt với Nga và Trung Quốc có lợi cho Mỹ

Ông Trump: Quan hệ tốt với Nga và Trung Quốc có lợi cho Mỹ

VOV.VN - Ông Trump cho rằng Mỹ có lợi nếu duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga và Trung Quốc nhưng khẳng định sẽ không để bị các quốc gia khác lợi dụng.