Nga và Mỹ sớm nối lại đàm phán về NMD

Mỹ muốn hợp tác với Nga trong các vấn đề liên quan đến "lá chắn tên lửa" tại châu Âu.  

Báo "Thương gia" Nga ngày 12/3 cho biết, Nga và Mỹ có thể quay trở lại bàn về kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu trước khi Thủ tướng Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống vào đầu tháng 5 tới.

Sơ đồ mô phỏng hoạt động của NMD (Ảnh: Internet)

Bài báo khẳng định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barak Obama đã sẵn sàng cung cấp cho Nga thông tin bí mật liên quan đến tính năng kỹ thuật của những vũ khí thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa mà Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch bố trí tại châu Âu, trong đó có tên lửa đánh chặn SM-3, được coi là sức mạnh chủ yếu của Hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo bài báo, Nhà Trắng cho rằng, hành động thiện chí này của Mỹ có thể góp phần để Nga đồng ý hợp tác về Hệ thống phòng thủ tên lửa, hiện được đánh giá là vấn đề nhức nhối nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Nga.

Việc Mỹ chưa mất hết hy vọng có thể thoả thuận với Nga về khả năng hợp tác trong vấn đề Hệ thống phòng thủ tên lửa đã được Ngoại trưởng Hillary Clinton nêu rõ trong một tuyên bố hồi tuần trước tại Mỹ. Theo bà Hillary Clinton, Mỹ muốn bàn vấn đề liên quan đến "lá chắn tên lửa" tại châu Âu với Nga, kể cả trong khuôn khổ Hội đồng NATO-Nga, nhằm loại trừ những nguy cơ đối với cả hai bên trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên