Nga và Mỹ tiếp tục kéo dài Hiệp ước START-3 thêm 5 năm

VOV.VN - Người đứng đầu nước Nga cho rằng, cuộc gặp lần này giữ Nga và Mỹ nhằm biến thế giới trở thành một ngôi nhà an toàn, đáng tin cậy hơn.

Ngày 16/06, tại Geneva- Thụy Sỹ đã diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề, từ quan hệ ngoại giao đến ổn định chiến lược và nhiều chủ đề quan trọng khác.

Tại cuộc họp báo về kết quả cuộc gặp với Tổng thống Mỹ J.Biden, Tổng thống Nga V.Putin đánh giá, cuộc gặp mang tính xây dựng: “Tôi tin rằng không có sự thù địch nào. Theo tôi, cả hai bên đều thể hiện mong muốn hiểu nhau và tìm cách đưa quan điểm của mình xích lại gần nhau hơn."

Tổng thống Putin cho biết, các nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc các đại sứ Nga và Mỹ trở lại thủ đô của hai nước và bắt đầu tham vấn về nhiều vấn đề - từ quan hệ ngoại giao đến ổn định chiến lược. Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu tham vấn theo sự tương tác của kênh ngoại giao. Theo lời ông, “có rất nhiều thứ đã tích tụ, nhưng cả hai bên đều quyết tâm tìm kiếm một giải pháp."

Về ổn định chiến lược, Tổng thống Putin tuyên bố, Moscow và Washington sẽ bắt đầu tham vấn về ổn định chiến lược dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ: "Mỹ và Liên bang Nga có trách nhiệm đặc biệt đối với sự ổn định chiến lược trên thế giới. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm này. Các nhà lãnh đạo của hai quốc gia, các cường quốc hạt nhân lớn nhất, đang gặp nhau để biến thế giới này trở thành ngôi nhà an toàn, đáng tin cậy, thịnh vượng cho tất cả mọi người trên hành tinh của chúng ta.”

Cũng theo lời nhà lãnh đạo Nga, phía Mỹ nhận thức được điều này, nên Tổng thống J.Biden đã đồng ý kéo dài Hiệp ước START-3 thêm 5 năm.

Về chủ đề an ninh mạng, Tổng thống Putin cho biết, hai bên đã đồng ý rằng sẽ bắt đầu tham vấn về vấn đề này. Theo lời ông, đây là điều cực kỳ quan trọng. Đồng thời, Nga không cho rằng cần phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào: Năm ngoái, tất cả mười câu hỏi của Mỹ trong lĩnh vực này đều được đưa ra “câu trả lời đầy đủ”, trong khi hàng chục câu hỏi của Nga vẫn chưa được trả lời.

Ngoài ra, theo nhà lãnh đạo Nga, Nga và Mỹ nên hợp tác ở Bắc Cực và Moscow sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả các nước và các doanh nghiệp quan tâm chinh phục con đường biển phía Bắc. Tổng thống Putin cho rằng, những lo ngại của Washington về việc quân sự hóa Bắc Cực "hoàn toàn không có cơ sở.”

Về tình hình Ukraine, Tổng thống Putin cho biết, ông và nhà lãnh đạo Mỹ đã thảo luận nhưng không chi tiết. Theo lời ông,  Tổng thống Biden đồng ý rằng các thỏa thuận Minsk nên là cơ sở cho việc giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nín thở”chờ định đoạt Hiệp ước START-3
“Nín thở”chờ định đoạt Hiệp ước START-3

VOV.VN - Nga hiện vẫn kỳ vọng vào việc chính quyền mới của Mỹ sẽ đồng ý gia hạn thêm một năm. Nếu không, theo chuyên gia quân sự, thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ chạy đua vũ trang không giới hạn.

“Nín thở”chờ định đoạt Hiệp ước START-3

“Nín thở”chờ định đoạt Hiệp ước START-3

VOV.VN - Nga hiện vẫn kỳ vọng vào việc chính quyền mới của Mỹ sẽ đồng ý gia hạn thêm một năm. Nếu không, theo chuyên gia quân sự, thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ chạy đua vũ trang không giới hạn.

Nga và Mỹ đã bắt đầu xem xét về khả năng gia hạn hiệp ước START-3
Nga và Mỹ đã bắt đầu xem xét về khả năng gia hạn hiệp ước START-3

VOV.VN - Ngày 25/1, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các chuyên gia Nga và Mỹ đã bắt đầu làm việc về khả năng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3.

Nga và Mỹ đã bắt đầu xem xét về khả năng gia hạn hiệp ước START-3

Nga và Mỹ đã bắt đầu xem xét về khả năng gia hạn hiệp ước START-3

VOV.VN - Ngày 25/1, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các chuyên gia Nga và Mỹ đã bắt đầu làm việc về khả năng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3.