Nga và NATO chuẩn bị họp về khủng hoảng Ukraine và vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Các đại sứ của Nga và NATO sẽ nhóm họp tại Brussels vào ngày 25/1, tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề vũ khí hạt nhân.

Đây sẽ là cuộc họp Hội đồng Nga-NATO lần thứ 9 kể đầu năm 2016 tới nay. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh NATO đang chỉ trích Nga về việc bắt giữ 3 tàu và thủy thủ đoàn của hải quân Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái.

Ảnh minh họa: Unian.

Tuần trước một tòa án của Nga ra phán quyết , 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ ở ngoài khơi bán đảo Crimea sẽ tiếp tục bị tạm giam chờ xét xử vào tháng 4 năm nay.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Nga cảnh báo, chiến lược phòng thủ tên lửa mới của Mỹ có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm và có thể khởi động trở lại chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao” của thời kì Chiến tranh Lạnh.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng đã tuyên bố có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung kí với Nga năm 1987 với lý do Nga vi phạm văn kiện. Nga bác bỏ và cáo buộc trên thực tế Mỹ là bên vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế
Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.

NATO ủng hộ Mỹ, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung
NATO ủng hộ Mỹ, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 4/12 ra tuyên bố chung chính thức cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung (INF).

NATO ủng hộ Mỹ, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung

NATO ủng hộ Mỹ, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 4/12 ra tuyên bố chung chính thức cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung (INF).

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO
Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Tổng thống Trump: “Mỹ ủng hộ NATO 100%”
Tổng thống Trump: “Mỹ ủng hộ NATO 100%”

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định Mỹ ủng hộ NATO 100% sau khi tờ New York Times đưa tin ông nhiều lần muốn Mỹ rút khỏi liên minh này.

Tổng thống Trump: “Mỹ ủng hộ NATO 100%”

Tổng thống Trump: “Mỹ ủng hộ NATO 100%”

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định Mỹ ủng hộ NATO 100% sau khi tờ New York Times đưa tin ông nhiều lần muốn Mỹ rút khỏi liên minh này.