Nga và NATO lần đầu gặp nhau sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Trước đó NATO đã đình chỉ tất cả các hợp tác thiết thực với Nga để phản đối việc Crimea được sáp nhập vào Nga

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen hôm qua (30/5)  thông báo, các Đại sứ của Nga và các nước thành viên NATO sẽ gặp nhau lần đầu tiên kể từ ngày 5/3, sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Đông-Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh liên quan tới việc Crimea sáp nhập vào Nga.

Tổng thư ký NATO Rasmussen (ảnh: BBC)


NATO đã đình chỉ tất cả các hợp tác thiết thực với Nga hồi tháng 4 vừa qua để phản đối việc Crimea được sáp nhập vào Nga, tuy nhiên vẫn để ngỏ các cuộc tiếp xúc ở cấp Đại sứ hoặc cao hơn, nhằm cho phép hai bên thảo luận các biện pháp thoát khỏi khủng hoảng. Theo quan chức NATO, cuộc họp cấp Đại sứ sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 2/6 tới, thảo luận về tình hình an ninh tại Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo bên lề cuộc họp của Hội đồng Nghị viện NATO ở thủ đô Vilnius của Litva, ông Rasmussen nhấn mạnh: “NATO đang xem xét mối quan hệ tương lai với Nga. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã đình chỉ tất cả các quan hệ hợp tác thiết thực với Nga. Các Ngoại trưởng của NATO cũng sẽ thảo luận về mối quan hệ tương lai của chúng tôi với Nga khi họ có cuộc gặp vào cuối tháng 6 tới. Vì vậy, tôi  hy vọng tất cả các đồng minh sẽ đưa ra những quyết định mang tính quốc gia trong bối cảnh lớn hơn này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên