Nga và phương Tây tranh cãi về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Sáng 14/4, Hội đồng Bảo an đã họp khẩn cấp theo đề nghị của Nga nhằm đối phó với tình hình leo thang tại miền Đông Ukraine. 

Tuy nhiên, thay vì thảo luận tìm hướng  giải quyết tình hình tại Ukraine, các bên lại quay sang đổ lỗi cho nhau khiến cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn rơi vào bế tắc, chưa có lối thoát.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ của Ukraine và các nước phương Tây tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Nga triển khai quân gần khu vực biên giới với Ukraine, cũng như cáo buộc Nga đứng đằng sau các bất ổn tại miền Đông Ukraine.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Ảnh AP)

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc, ông Mark Lyall Grant cho rằng,  những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy, Nga đang chuẩn bị lực lượng ở biên giới.

Theo Đại sứ Anh, ông muốn sử dụng cuộc họp này không chỉ để tố cáo mà còn cảnh cáo Nga trước việc lợi dụng khu vực miền Đông Ukraine như một cái cớ để làm leo thang quân sự trong khu vực.

“Nga đang tìm cách áp đặt ý muốn của mình đối với người dân Ukraine bằng cách sử dụng thông tin sai lạc, đe dọa. Chiến thuật này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người dân Ukraine có quyền quyết định tương lai của mình mà không cần sự can thiệp của Nga”, ông Grant nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power so sánh diễn biến đang xảy ra ở miền Đông Ukraine giống tại Crimea. Bà cũng cho rằng, khó có thể bàn về một giải pháp ngoại giao với Nga về tình hình tại Ukraine khi có sự hiện diện của quân đội Nga gần khu vực biên giới Ukraine.

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine Yuri Sergeyev tuyên bố, nước này đã làm tất cả những gì có thể để “tránh đối đầu”. Chính phủ Ukraine đang cân nhắc mở rộng quyền tự quyết của các địa phương và đáp ứng phần nào yêu sách của người biểu tình.

Ông Sergeyev cũng cho biết, cơ quan an ninh Ukraine có đủ bằng chứng về việc tình báo Nga đang hoạt động tích cực ở nước này.

“Chúng tôi đang cố gắng để tránh bất kỳ xung đột Chúng tôi không muốn đổ máu trên lãnh thổ của chúng tôi. Đây không phải là cuộc chiến tranh giữa những người Ukraine mà cuộc xung đột này đã có sự can thiệp từ bên ngoài. Đó lày lý do tôi đã nhiều lần kêu gọi Nga không can thiệp”, ông Sergeyev nói.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin trong buổi họp đã bác bỏ các cáo buộc của phương Tây và Ukraine rằng Nga đã đứng đằng sau các cuộc bạo lực tại Ukraine.

Ông cũng cáo buộc lại rằng, Ukraine đang sử dụng các lực lượng cực đoan phát xít kiểu mới để gây bất ổn tại các khu vực miền Đông.

Đại sứ Nga Churkin cho rằng, tình hình tại miền Đông-Nam Ukraine đang hết sức nguy hiểm, ngày càng leo thang và cần được ngăn chặn ngay lập tức.

Ông cảnh báo quyết định của chính quyền Ukraine triển khai quân đội tới miền Đông - Nam Ukraine để đối phó với biểu tình sẽ đem lại những hậu quả nghiêm trọng, khiến tình hình khủng hoảng leo thang.

Ông Churkin cũng tuyên bố rằng, cộng đồng quốc tế cần yêu cầu nhà lãnh đạo tại Ukraine phải ngừng cuộc chiến chống lại người dân của mình: “Chúng ta hãy tập trung vào việc chúng ta thực sự có thể làm được gì trong tình hình hiện nay tại Ukraine. Chúng ta phải ngăn chặn bước đi vội vàng thiếu cân nhắc từ phía nhà chức trách Ukraine. Điều đó sẽ có những hậu quả cực kỳ to lớn đối với người dân Ukraine”.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra sau khi chính phủ Ukraine cho biết, sẽ khởi động "một chiến dịch chống khủng bố toàn diện”  huy động sự tham gia của cả quân đội nhằm chống lại các chiến binh ly khai ở miền Đông nước này.

Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov ra hạn chót vào lúc 9h sáng 14/4 (giờ địa phương), để những người ủng hộ ly khai giao nộp vũ khí và rời các tòa nhà mà lực lượng này chiếm đóng tại miền Đông.        

Nga, Mỹ, Ukraine và Liên minh Châu Âu (EU) dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 17/4 tới tại Geneva, Thụy Sỹ. Tại cuộc đàm phán này, Nga dự kiến sẽ đưa ra vấn đề sửa đổi Hiến pháp Ukraine để trao thêm quyền tự chủ cho khu vực miền Đông, vấn đề mà Ukraine và phương Tây sẽ bác bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đông Ukraine ngột ngạt sau tối hậu thư
Đông Ukraine ngột ngạt sau tối hậu thư

VOV.VN - Tối hậu thư hết hạn, cờ Nga vẫn bay trên trụ sở cảnh sát địa phương và các tay súng chốt giữ tại chướng ngại vật.

Đông Ukraine ngột ngạt sau tối hậu thư

Đông Ukraine ngột ngạt sau tối hậu thư

VOV.VN - Tối hậu thư hết hạn, cờ Nga vẫn bay trên trụ sở cảnh sát địa phương và các tay súng chốt giữ tại chướng ngại vật.

Ukraine dàn quân cố giành lại quyền kiểm soát
Ukraine dàn quân cố giành lại quyền kiểm soát

VOV.VN - Trước đó, phía Moscow cảnh báo sẽ hành động để bảo vệ những người nói tiếng Nga nếu Ukraine sử dụng vũ lực. 

Ukraine dàn quân cố giành lại quyền kiểm soát

Ukraine dàn quân cố giành lại quyền kiểm soát

VOV.VN - Trước đó, phía Moscow cảnh báo sẽ hành động để bảo vệ những người nói tiếng Nga nếu Ukraine sử dụng vũ lực. 

Ukraine chưa có giải pháp cho bất ổn ở miền Đông
Ukraine chưa có giải pháp cho bất ổn ở miền Đông

VOV.VN -Miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, liên quan các cuộc biểu tình chống chính phủ lâm thời.

Ukraine chưa có giải pháp cho bất ổn ở miền Đông

Ukraine chưa có giải pháp cho bất ổn ở miền Đông

VOV.VN -Miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, liên quan các cuộc biểu tình chống chính phủ lâm thời.

Căng thẳng gia tăng tại miền Đông – Nam Ukraine
Căng thẳng gia tăng tại miền Đông – Nam Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng đột ngột gia tăng bất chấp những biện pháp “hòa dịu” được Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tuyên bố ngày 11/4.

Căng thẳng gia tăng tại miền Đông – Nam Ukraine

Căng thẳng gia tăng tại miền Đông – Nam Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng đột ngột gia tăng bất chấp những biện pháp “hòa dịu” được Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tuyên bố ngày 11/4.

Nhân viên an ninh Ukraine bị bắn chết vì đấu súng?
Nhân viên an ninh Ukraine bị bắn chết vì đấu súng?

VOV.VN - Thông tin này do Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Ukraine thông báo trên trang Facebook cá nhân của mình.

Nhân viên an ninh Ukraine bị bắn chết vì đấu súng?

Nhân viên an ninh Ukraine bị bắn chết vì đấu súng?

VOV.VN - Thông tin này do Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Ukraine thông báo trên trang Facebook cá nhân của mình.

Ukraine bên bờ vực một cuộc nội chiến
Ukraine bên bờ vực một cuộc nội chiến

VOV.VN - Các cuộc đụng độ, tấn công các tòa nhà chính quyền, an ninh liên tiếp xảy ra ở Donetsk, Kharkov trong ngày cuối tuần

Ukraine bên bờ vực một cuộc nội chiến

Ukraine bên bờ vực một cuộc nội chiến

VOV.VN - Các cuộc đụng độ, tấn công các tòa nhà chính quyền, an ninh liên tiếp xảy ra ở Donetsk, Kharkov trong ngày cuối tuần

Máu đã đổ ở miền Đông, Ukraine bên bờ vực nội chiến
Máu đã đổ ở miền Đông, Ukraine bên bờ vực nội chiến

VOV.VN - Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovich đã tuyên bố như trên tại Rostov ngày 13/4.

Máu đã đổ ở miền Đông, Ukraine bên bờ vực nội chiến

Máu đã đổ ở miền Đông, Ukraine bên bờ vực nội chiến

VOV.VN - Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovich đã tuyên bố như trên tại Rostov ngày 13/4.

Ukraine triển khai chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai
Ukraine triển khai chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai

VOV.VN - Quyền Tổng thống Ukraine đã ra hạn chót để các lực lượng ly khai hạ vũ khí.

Ukraine triển khai chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai

Ukraine triển khai chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai

VOV.VN - Quyền Tổng thống Ukraine đã ra hạn chót để các lực lượng ly khai hạ vũ khí.

Nga yêu cầu Ukraine ngừng ngay việc tấn công dân thường
Nga yêu cầu Ukraine ngừng ngay việc tấn công dân thường

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế cần yêu cầu nhà lãnh đạo tại Kiev phải ngừng cuộc chiến chống lại người dân của mình.

Nga yêu cầu Ukraine ngừng ngay việc tấn công dân thường

Nga yêu cầu Ukraine ngừng ngay việc tấn công dân thường

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế cần yêu cầu nhà lãnh đạo tại Kiev phải ngừng cuộc chiến chống lại người dân của mình.

CIA phủ nhận liên quan đến vụ trấn áp biểu tình tại Ukraine
CIA phủ nhận liên quan đến vụ trấn áp biểu tình tại Ukraine

VOV.VN - Theo giới truyền thông, Ngày 13/4, giám đốc CIA John Brennan đã có chuyến thăm bí mật tới Ukraine dưới một cái tên giả.

CIA phủ nhận liên quan đến vụ trấn áp biểu tình tại Ukraine

CIA phủ nhận liên quan đến vụ trấn áp biểu tình tại Ukraine

VOV.VN - Theo giới truyền thông, Ngày 13/4, giám đốc CIA John Brennan đã có chuyến thăm bí mật tới Ukraine dưới một cái tên giả.