Nga và Ukraina tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Kỳ họp đã xem xét những vấn đề cấp bách đang đặt ra trước hai nước trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại, năng lượng, giao thông-vận tải…

Ngày 27/6, tại Kiev (Ukraina) đã diễn ra kỳ họp lần thứ 9 Ban hợp tác kinh tế thuộc Ủy ban liên chính phủ Ukraina/Nga dưới sự chủ tọa của 2 đồng Chủ tịch gồm Thủ tướng nước chủ nhà Nikolai Azarov và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Kỳ họp đã xem xét những vấn đề cấp bách đang đặt ra trước hai nước trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại, năng lượng, giao thông-vận tải, chế tạo máy bay vận tải-dân dụng, nghiên cứu và chinh phục vũ trụ, đóng tàu, nông nghiệp, tài chính-tín dụng, khoa học-kỹ thuật và hợp tác trực tiếp giữa các khu vực.

Phía Nga đã nêu vấn đề liên quan đến việc bảo đảm các quyền hợp pháp của các nhà đầu tư Nga tại Ukraina nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư song phương.

Năm 2011, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Nga và Ukraina đã tăng 36% và đạt mức hơn 50 tỷ USD, cao hơn thời kỳ trước cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu (năm 2009). Ukraina hiện giữ vị trí thứ 4 trong danh sách những đối tác kinh tế đối ngoại chủ yếu của Nga, xếp sau Trung Quốc, Hà Lan và Đức, nhưng xếp hàng đầu trong khuôn khổ SNG.

Nhân dịp này, Thủ tướng Medvedev đã gặp Tổng thống Ukraina, ông Viktor Yanukovich để thảo luận chương trình nghị sự của cuộc gặp cấp cao Nga/Ukraina vào ngày 12/7./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên