Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt

VOV.VN - Theo đó mức giá mà Ukraine phải trả cho phía Nga đến ngày 31/3 năm sau là 385 USD/1.000m3.
 

Loạt cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác Á-Âu tại thành phố Milan, Italy giữa các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đã giúp đi đến một thỏa thuận sơ bộ về giá khí đốt. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại miền Đông Ukraine vẫn là vấn đề gây bất đồng lớn giữa các bên. 


Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine (Ảnh AFP)

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 18/10 cho biết, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về giá bán khí đốt của Nga trong mùa Đông tới. Theo đó mức giá mà Ukraine phải trả cho phía Nga đến ngày 31/3 năm sau là 385 USD/1.000m3.

Tổng thống Poroshenko nói: "Tôi có thể nói rằng Ukraine sẽ có khí đốt  vào mùa đông. Đây là kết quả kết cuộc tham vấn tại Milan, song theo các điều kiện bảo vệ quyền lợi của Ukraine".

Nga đã chính thức khóa van cung cấp khí đốt cho Ukraine ngay sau khi nước này không đáp ứng thời hạn chót (ngày 16/6) về thanh toán nợ do Nga đặt ra. Hiện hai tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine đã đệ đơn kiện nhau lên Tòa án trọng tài quốc tế Stockholm (Thụy Điển). Dự kiến, cuộc đàm phán tiếp theo về khí đốt sẽ diễn ra ngày 21/10 tới tại Thủ đô Brussels, Bỉ.       

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tại Milan lại không chứng kiến nhiều đột phá liên quan tới tình hình tại căng thẳng miền Đông. Dù các bên đều nhất trí về sự cần thiết phải duy trì thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk hồi đầu tháng 9, song việc thực thi các điểm trong thỏa thuận này lại tiếp tục chứng kiến sự bất đồng giữa các bên.

Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, các bên vẫn chưa thể thống nhất được nguyên nhân cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine. Các bên vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau gây căng thẳng. Trong phát biểu ngày ngày 18/10 trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Poroshenko khẳng định, tại cuộc gặp ở Milan, lãnh đạo các nước tham dự đều nhất trí rằng, thỏa thuận hòa bình Minsk là cách duy nhất để khôi phục hòa bình, song một lần nữa cảnh báo các nỗ lực tổ chức bầu cử tại khu vực miền Đông có thể làm vô hiệu hóa thỏa thuận đạt được.

“Kết quả các cuộc tham vấn tại Milan là tuyên bố chung kêu gọi tất cả các bên thông qua và thực hiện các nghĩa vụ hoàn toàn phù hợp với các điểm trong bản ghi nhớ và thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk. Các cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 2/11 tới tại khu vực miền Đông phải phù hợp với luật pháp Ukraine. Nếu các cuộc bầu cử diễn ra mà lệnh ngừng bắn không được tôn trọng, không có các quan sát viên quốc tế thì nó sẽ không được công nhận”, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết.

Những tuyên bố này một lần nữa cho thấy, thỏa thuận về khí đốt vẫn là chưa đủ để thúc đẩy một thỏa thuận lâu dài tại miền Đông Ukraine. Bởi dù diễn ra nhiều cuộc gặp, song lập trường của các bên về vấn đề này vẫn không thay đổi. Ngay cả Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng phải thừa nhận, kết quả các cuộc tham vấn không khác gì so với các cuộc gặp tại Minsk và vấn đề lớn hiện nay vẫn là việc thực thi thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga
Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang chuẩn bị mở các cửa khẩu ở biên giới phía Đông với Nga trong những ngày tới.

Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga

Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang chuẩn bị mở các cửa khẩu ở biên giới phía Đông với Nga trong những ngày tới.

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt
Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

VOV.VN - Đây được coi là một kết quả đầy bất ngờ sau những cuộc đàm phán mà Nga cho là “đầy bất đồng và không hiểu nhau”.

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

VOV.VN - Đây được coi là một kết quả đầy bất ngờ sau những cuộc đàm phán mà Nga cho là “đầy bất đồng và không hiểu nhau”.

Các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra mang tính xây dựng
Các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra mang tính xây dựng

VOV.VN - Tuy nhiên, tại cuộc họp, các bên không thảo luận vấn đề về việc áp dụng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra mang tính xây dựng

Các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra mang tính xây dựng

VOV.VN - Tuy nhiên, tại cuộc họp, các bên không thảo luận vấn đề về việc áp dụng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Đức tuyên bố không từ bỏ đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine
Đức tuyên bố không từ bỏ đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức tuyên bố, các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine là cần thiết song không cản trở việc đối thoại với Moscow.

Đức tuyên bố không từ bỏ đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine

Đức tuyên bố không từ bỏ đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức tuyên bố, các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine là cần thiết song không cản trở việc đối thoại với Moscow.

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm
Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến sự hợp tác Á- Âu là vô cùng cần thiết, để giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai khu vực.

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến sự hợp tác Á- Âu là vô cùng cần thiết, để giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai khu vực.

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?
Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Sự nhất trí về thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine giúp tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán về miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Sự nhất trí về thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine giúp tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán về miền Đông Ukraine.