Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

“Các nhà đàm phán Ukraine xác nhận sự cần thiết phải đảm bảo tình trạng phi hạt nhân hóa, quy chế trung lập của Ukraine và an ninh của nước này bên ngoài khuôn khổ NATO. Phía Ukraine cũng hiểu rằng các vấn đề của Crimea và Donbass đã được giải quyết vĩnh viễn”, ông Lavrov thông báo.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko không đồng ý với tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov, nói rằng nhà ngoại giao Nga “thể hiện sự hiểu lầm về tiến trình đàm phán”.

“Các vấn đề của Crimea và Donbas sẽ được giải quyết ổn thỏa sau khi Ukraine khôi phục chủ quyền đối với 2 khu vực này. Trong cuộc hội đàm tại Istanbul, phái đoàn Ukraine đã trình bày các đề xuất của mình về cách đạt được mục tiêu đó”, ông Oleg Nikolenko đưa ra bình luận trên Twitter

Trong một diễn biến liên quan, ông David Arakhamia - một thành viên trong phái đoàn đàm phán của Ukraine cho biết, Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bằng hình thức trực tuyến vào ngày 1/4 tới đây sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa hai bên kết thúc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan chức này cũng cho hay, phía Ukraine đã đề xuất xúc tiến một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Putin, nhưng Moscow đáp lại bằng cách nói rằng 2 bên cần phải làm nhiều việc hơn nữa để tiến tới một dự thảo hiệp ước.

Trước đó, hai phái đoàn Nga và Ukraine đã có cuộc hội đàm trực tiếp tại thành phố Instanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết trong vòng đàm phán mới này, hai bên thảo luận về "các điều khoản cơ bản của quá trình đàm phán" và các vấn đề gây tranh cãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?
Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

VOV.VN - Các quan chức Đức đang xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khi tên lửa Nga đang rơi ngay trước ngưỡng cửa của NATO.

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

VOV.VN - Các quan chức Đức đang xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khi tên lửa Nga đang rơi ngay trước ngưỡng cửa của NATO.

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp
Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 cho biết, tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp (RUB).

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 cho biết, tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp (RUB).

Tổng thống Zelensky: Các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói”, không có kết quả cụ thể
Tổng thống Zelensky: Các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói”, không có kết quả cụ thể

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/3 cho biết, các cuộc đàm phán với Nga đang diễn ra nhưng “chỉ đơn thuần là lời nói”.

Tổng thống Zelensky: Các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói”, không có kết quả cụ thể

Tổng thống Zelensky: Các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói”, không có kết quả cụ thể

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/3 cho biết, các cuộc đàm phán với Nga đang diễn ra nhưng “chỉ đơn thuần là lời nói”.