Nga và Ukraine nghi ngờ giải pháp hòa bình của ông Trump

VOV.VN - Tuyên bố của ông Trump về khả năng giải quyết cuộc xung đột Nga – Ukraine chỉ trong 24 giờ đồng hồ nếu tái đắc cử, hôm qua (18/7) được cả Nga và Ukraine nhắc tới, cùng với những nghi ngờ về tính khả thi.

“Nếu có một người trên thế giới và người này là ông Donald Trump, có thể chấm dứt cuộc xung đột trong 24 giờ thì vấn đề đặt ra là cái giá phải trả là bao nhiêu. Tôi không có ý nói rằng ý tưởng của ông ấy là ép chúng tôi phải trả giá. Nhưng nếu ông ấy muốn làm điều đó trong vòng 24 giờ, cách đơn giản là buộc chúng tôi phải trả giá”.

Đó là nghi vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky khi nói về giải pháp chấm dứt xung đột Nga – Ukraine trong 1 ngày của ứng cử viên tiềm năng Donald Trump nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông Trump cũng từng cho biết sẽ kết thúc cuộc xung đột ngay cả trước lễ nhậm chức vào tháng 1, dù không nêu rõ cách thức.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine có lý do để hỏi về cái giá mà nước này phải trả cho một giải pháp như vậy; đặc biệt là khi ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ song hành cùng ông Trump là Thượng nghị sĩ J.D. Vance. Ông Vance hồi tháng 2 vừa qua đã thẳng thắn phản đối tăng cường viện trợ cho Ukraine, nhận định rằng Nga không gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu và Mỹ, cũng như châu Âu không thể cung cấp đủ đạn dược để đánh bại Nga ở Ukraine. Ông cũng từng cho rằng các ưu tiên chiến lược của Mỹ phải nằm nhiều hơn ở châu Á và Trung Đông.

Có lẽ, vì lo ngại về sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine trong tương lai, Tổng thống Ukraine hôm nay có kế hoạch điện đàm với ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và thời gian vẫn đang phụ thuộc vào lịch trình vận động tranh cử của ông Trump.

Cùng ngày hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đặt câu hỏi về giải pháp hòa bình 24 giờ của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa. Bà Maria Zakharova cho biết, tuyên bố này cần được xem xét một cách thực tế. Theo bà, Nga cũng từng nghe về lời cam kết của ông Donald Trump về các bước đi đột phá tìm hòa bình cho Trung Đông, cụ thể là cuộc xung đột Israel – Palestine, trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình trước đây, tuy nhiên, điều này đã không thành hiện thực, thậm chí thảm kịch đang xảy ra. Nga cho rằng, cần tách biệt những tuyên bố khi tranh cử của giới chức Mỹ với thực tế.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cũng cho rằng, cuộc xung đột Ukraine không thể được giải quyết chỉ trong một ngày:

“Cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết trong một ngày. Đó là ý kiến chủ quan. Tổng thống Putin gần đây đã nói, chúng tôi đang ở đâu trong cuộc khủng hoảng Ukraine, vốn đã có cơ hội được giải quyết. Vào tháng 4/2022, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chúng tôi đã tiến rất gần đến một thỏa thuận, nhưng các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine đã can thiệp, đặc biệt là lãnh đạo Anh khi đó đã yêu cầu Ukraine phải tiếp tục xung đột với Nga”.

Liên quan đến cơ hội hòa bình cho Ukraine, hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố những yêu cầu Nga tham dự sự kiện giống kiểu “tối hậu thư” dựa trên công thức hòa bình của Ukraine là không thể chấp nhận, nhằm ám chỉ tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế lần thứ 2 mà Ukraine muốn tổ chức vào tháng 11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Trump ca ngợi phản ứng của mật vụ trong vụ ông bị ám sát hụt
Cựu Tổng thống Trump ca ngợi phản ứng của mật vụ trong vụ ông bị ám sát hụt

VOV.VN - Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa trở thành ứng viên chính thức ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ông Donald Trump ca ngợi các nhân viên mật vụ đã bảo vệ ông trong vụ ám sát hụt hôm 13/7.

Cựu Tổng thống Trump ca ngợi phản ứng của mật vụ trong vụ ông bị ám sát hụt

Cựu Tổng thống Trump ca ngợi phản ứng của mật vụ trong vụ ông bị ám sát hụt

VOV.VN - Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa trở thành ứng viên chính thức ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ông Donald Trump ca ngợi các nhân viên mật vụ đã bảo vệ ông trong vụ ám sát hụt hôm 13/7.

Ông Trump chính thức chấp nhận đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa
Ông Trump chính thức chấp nhận đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa trở thành ứng viên ra tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

Ông Trump chính thức chấp nhận đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa

Ông Trump chính thức chấp nhận đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa trở thành ứng viên ra tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc

VOV.VN - Khảo sát mới nhất cho thấy, ông Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden về tỷ lệ ủng hộ tại 7 bang chiến trường cũng như trên toàn quốc.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc

VOV.VN - Khảo sát mới nhất cho thấy, ông Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden về tỷ lệ ủng hộ tại 7 bang chiến trường cũng như trên toàn quốc.