Nga vẫn cung cấp khí đốt đều đặn tới châu Âu

VOV.VN - Nga vẫn đều đặn cung cấp khí đốt tới châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và qua Ukraine, trong khi khối lượng vận chuyển qua đường ống Yamal-Châu Âu từ Đức tới Ba Lan tăng đáng kể.

Khối lượng khí đốt của Nga vận chuyển qua Dòng chảy phương Bắc 1 tới châu Âu được ghi nhận ở mức 62.085.568 kWh/h vào sáng 10/6, cao hơn so với mức 61.000.000 kWh/h ghi nhận liên tục trong ngày 9/6.

Dữ liệu từ nhà điều hành hệ thống trung chuyển Ukraine cho thấy công suất vận chuyển vào Slovakia từ Ukraine qua điểm biên giới Velke Kapusany ở mức 37 triệu m3/ngày, không biến động nhiều so với một ngày trước đó.

Công ty năng lượng Gazprom của Nga (GAZP.MM) cho biết nguồn khí đốt vận chuyển sang châu Âu thông qua Ukraine ở qua điểm Sudzha vẫn ổn định ở mức 41,9 m3/ngày, không thay đổi so với ngày trước đó.

Trong khi đó, lương khí đốt vận chuyển về phía Đông qua đường ống Yamal-châu Âu từ Đức đến Ba Lan tăng nhẹ so với ngày trước đó. Dữ liệu của Gascade cho thấy lưu lượng thoát tại điểm đo Mallnow ở biên giới Đức ngày 10/6 là 3.473.701 kWh/h, cao hơn nhiều so với mức 2.820.000 kWh/h trong ngày hôm trước.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Gazprom sẽ không cắt nguồn cung nào nữa vì các khách hàng nhận khí đốt đang thanh toán theo kế hoạch mới bằng đồng rúp.

Gazprom đã cắt nguồn cung khí đốt Đan Mạch, Hà Lan cùng với Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan do các khách hàng này từ chối thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan vẫn nhập khẩu khí đốt Nga sau khi bị cắt nguồn cung
Hà Lan vẫn nhập khẩu khí đốt Nga sau khi bị cắt nguồn cung

VOV.VN - Đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS hôm 1/6 đưa tin, Hà Lan vẫn tiếp tục nhận khí đốt của Nga bất chấp tập đoàn Gazprom ngừng cung cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng GasTerra do công ty này không thanh toán bằng đồng rúp.

Hà Lan vẫn nhập khẩu khí đốt Nga sau khi bị cắt nguồn cung

Hà Lan vẫn nhập khẩu khí đốt Nga sau khi bị cắt nguồn cung

VOV.VN - Đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS hôm 1/6 đưa tin, Hà Lan vẫn tiếp tục nhận khí đốt của Nga bất chấp tập đoàn Gazprom ngừng cung cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng GasTerra do công ty này không thanh toán bằng đồng rúp.

Nga phản đòn, nối dài danh sách các nước châu Âu bị cắt khí đốt
Nga phản đòn, nối dài danh sách các nước châu Âu bị cắt khí đốt

VOV.VN - Sau Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch và Đức là những cái tên mới nhất bị Nga cắt nguồn cung khí đốt. Động thái được cho là đòn trả đũa mới của Nga đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga phản đòn, nối dài danh sách các nước châu Âu bị cắt khí đốt

Nga phản đòn, nối dài danh sách các nước châu Âu bị cắt khí đốt

VOV.VN - Sau Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch và Đức là những cái tên mới nhất bị Nga cắt nguồn cung khí đốt. Động thái được cho là đòn trả đũa mới của Nga đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp
Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết sẽ tạm ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên cho hãng Shell Energy (Anh), có hợp đồng với Đức, cũng như công ty Orsted của Đan Mạch bắt đầu từ ngày 1/6 do những đối tác này không thanh toán bằng đồng rúp.

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết sẽ tạm ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên cho hãng Shell Energy (Anh), có hợp đồng với Đức, cũng như công ty Orsted của Đan Mạch bắt đầu từ ngày 1/6 do những đối tác này không thanh toán bằng đồng rúp.